Các hãng hàng không lo sợ việc cấm bay với Boeing 737 MAX 8 có thể kéo dài

(CLO) Việc cấm bay với dòng Boeing 737 MAX sau vụ rơi tại Ethiopia hôm 10/3 hiện chưa gây nên thiệt hại kinh tế nào với các hãng hàng không, nhưng sẽ có ảnh hưởng về lâu dài nếu những chiếc máy bay này không được cất cánh.
Các hộp đen của chiếc máy bay được gửi tới hãng BEA tại Pháp để trích xuất dữ liệu. Ảnh: Reuters

Các hộp đen của chiếc máy bay được gửi tới hãng BEA tại Pháp để trích xuất dữ liệu. Ảnh: Reuters

Hiện các điều tra viên đang xem xét thông tin từ hộp đen và các cuộc ghi âm giọng nói trong khoang lái để tìm ra điểm tương đồng với vụ rơi máy bay tại Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái.

Các cục quản lý hàng không đã đưa ra lệnh cấm với dòng 737 MAX trên toàn thế giới, và Boeing cũng đã tạm dừng việc giao hàng nghìn chiếc máy bay thuộc dòng thân nhỏ này tới các đối tác của mình.

Air Canada và United Airlines là hai hãng hàng không Bắc Mỹ đầu tiên lên tiếng cảnh báo về những thiệt hại kinh tế từ việc cấm bay với dòng 737 MAX.

Air Canada đã tạm dừng đưa ra mục tiêu cho năm tài khóa 2019, trong khi United Airlines, hãng hàng không thứ 3 của nước Mỹ cho biết sẽ phải chịu những tác động tiêu cực nếu dòng 737 MAX bị cấm bay vào mùa hè này, mùa du lịch cao điểm trong nước.

Citibank cho biết việc cấm bay sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của hãng Southwest Airlines, hãng hàng không sở hữu đội bay 737 MAX lớn nhất thế giới. Việc cấm bay sẽ dẫn tới thiếu hụt máy bay dự phòng và khoản đền bù thiệt hại cho hành khách là khá đáng kể.

Với những hãng đã đặt mua 737 MAX thì đây là cơ hội để họ trì hoãn hoặc hủy đơn hàng của mình với Boeing.

Trong cả hai chuyến bay, phi công đều yêu cầu được quay lại chỉ vài phút sau khi cất cánh.

"Chuyến bay này rất giống với chuyến bay gặp tai nạn hồi tháng 10 năm ngoái khi chỉ kéo dài vài phút", CEO của Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam cho hay. "Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ việc".

Việc hai chuyến bay có nhiều điểm tương tự sẽ khiến lỗi thuộc về Boeing nhiều hơn là các hãng hàng không.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết thông tin và đường bay cũng tương đồng.

Các điều tra viên cho biết bộ phận cân bằng dùng để điều khiển mũi máy bay được thiết lập trong một trạng thái bất bình thường, tương tự với chuyến bay của Lion Air.

Nhiều phi công cũng tỏ ra lo lắng về vụ việc này.

"Theo hình ảnh thì có vẻ chiếc máy bay đã cắm đầu xuống đất. Phi công có lẽ đã nhận ra rằng các thông số trên màn hình là không đáng tin cậy hoặc một điều gì đó tương tự, và quyết định thay vì tiếp tục, họ sẽ quay về sân bay để xem xét".

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: