Các khoản vay mới của Trung Quốc đạt kỷ lục 3,1 nghìn tỷ USD

Thứ sáu, 14/01/2022 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các khoản cho vay của ngân hàng Trung Quốc đạt kỷ lục 19,95 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,1 nghìn tỷ USD) trong năm 2021, tăng 1,6% so với 19,63 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.

Các khoản cho vay mới của các ngân hàng ở Trung Quốc trong tháng 12 giảm nhiều hơn so với dự kiến so với tháng trước, nhưng cho vay cho cả năm 2021 đã lập kỷ lục, do ngân hàng trung ương duy trì hỗ trợ chính sách để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại của đất nước.

cac khoan vay moi cua trung quoc dat ky luc 31 nghin ty usd hinh 1

Cho vay ngân hàng mới của Trung Quốc đạt kỷ lục 19,95 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,1 nghìn tỷ USD) trong năm, tăng 1,6% so với 19,63 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2020. Ảnh: AFP.

Các ngân hàng Trung Quốc đã gia hạn 1,13 nghìn tỷ nhân dân tệ (177 tỷ USD) cho các khoản vay mới bằng nhân dân tệ trong tháng 12, giảm từ 1,27 nghìn tỷ nhân dân tệ vào tháng 11 và không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích, theo dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm thứ 4.

Các nhà phân tích của Reuters đã dự đoán các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ sẽ giảm xuống 1,25 nghìn tỷ nhân dân tệ vào tháng 12. Con số này thấp hơn 1,27 nghìn tỷ nhân dân tệ một năm trước đó.

Tuy nhiên, các khoản cho vay của ngân hàng đã đạt kỷ lục 19,95 nghìn tỷ nhân dân tệ (3,1 nghìn tỷ USD) trong năm, tăng 1,6% so với 19,63 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2020 - kỷ lục trước đó - và lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của Vương quốc Anh.

Sheana Yue, nhà kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết: “Tăng trưởng tín dụng có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong những tháng tới do các nỗ lực tăng cường nhằm giảm chi phí đi vay và thúc đẩy cho vay. Điều đó cho thấy, các nhà hoạch định chính sách vẫn muốn cân bằng giữa mong muốn làm dịu suy thoái kinh tế với lo ngại về mức nợ cao.”

Yue nói thêm: “Do đó, chúng tôi kỳ vọng lượng cho vay chỉ tăng nhẹ, điều này không có khả năng tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế.”

Nền kinh tế Trung Quốc đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2021 khi hoạt động tiếp tục phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch coronavirus gây ra vào năm trước, nhưng sự tăng trưởng đã ảm đạm hơn trong những tháng gần đây do thị trường bất động sản suy thoái, hạn chế ô nhiễm công nghiệp và chế độ Covid-19 nghiêm ngặt, những hạn chế này đã ảnh hưởng đến niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, ngân hàng trung ương đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng vào tháng 12, giải phóng 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ thanh khoản dài hạn để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng trung ương cũng cắt giảm 25 điểm cơ bản đối với lãi suất cơ bản để hỗ trợ khu vực nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ.

Hầu hết các nhà phân tích kỳ vọng RRR sẽ tiếp tục cắt giảm trong năm nay, một số cũng dự kiến cắt giảm chính sách nếu hoạt động tiếp tục hạ nhiệt.

Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có nhiều đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc, đặc biệt là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có vẻ sẽ sớm bắt đầu tăng lãi suất, điều này có thể dẫn đến dòng vốn chảy ra từ các thị trường mới nổi.

Sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài trong nửa đầu năm nay, cùng với sự lan rộng gần đây của biến thể Omicron rất dễ lây lan đặt ra một thách thức mới cho nền kinh tế Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cho biết trong một lưu ý trước đó tuần này rằng: “Nợ trên tổng sản phẩm quốc nội đã giảm mạnh 10% vào năm 2021, nhưng với tốc độ tăng trưởng giảm xuống dưới vùng an toàn của các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạch định chính sách rõ ràng đã chuyển hướng sang một chế độ nới lỏng hoàn toàn”.

Dữ liệu của ngân hàng trung ương cho thấy cung tiền M2 của Trung Quốc đã tăng 9,0% so với một năm trước đó, cao hơn mức dự báo 8,7% trong cuộc thăm dò của Reuters. M2 đã tăng 8,5% trong tháng 11 so với một năm trước.

Dư nợ cho vay bằng đồng nhân dân tệ đã tăng 11,6% trong tháng 12 so với một năm trước đó so với mức tăng 11,7% trong tháng 11. Các nhà phân tích đã kỳ vọng mức tăng trưởng 11,7%.

Tăng trưởng tổng dư nợ tài chính xã hội (TSF), một thước đo rộng rãi về tín dụng và thanh khoản trong nền kinh tế, tăng nhanh lên 10,3% vào tháng 12 so với một năm trước đó và từ 10,1% vào tháng 11.

TSF bao gồm các hình thức tài trợ ngoại bảng tồn tại bên ngoài hệ thống cho vay thông thường của ngân hàng, chẳng hạn như phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng, các khoản vay từ các công ty ủy thác và bán trái phiếu.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm