Các máy bay do thám NATO lại áp sát lãnh thổ Nga

(CLO) Trong cùng một ngày đầu tuần, các máy bay trinh sát của không quân Mỹ và Anh đã bay áp sát lãnh thổ Nga từ hai hướng khác nhau.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy vào sáng 14/7, một máy bay RC-135W của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã cất cánh từ căn cứ RAF Waddington ở Lincolnshire, bay qua không phận Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, tiến sát khu vực Biển Barents rồi vòng ngoài khơi thành phố Murmansk – căn cứ quân sự trọng yếu của Nga ở Bắc Cực – trước khi quay trở về Anh vào cuối ngày.

Cùng thời điểm, một máy bay RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ mang mã hiệu “JAKE17” xuất phát từ căn cứ Mildenhall, Suffolk. Chiếc phi cơ bay qua Hà Lan, Đức, Ba Lan và Litva, thực hiện đường bay vòng quanh Kaliningrad – vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa hai nước thành viên NATO là Ba Lan và Litva – sau đó trở lại điểm xuất phát. Chuyến bay kéo dài hơn 7 tiếng.

Cả hai phi cơ đều là máy bay trinh sát điện tử do Boeing sản xuất, chuyên thu thập tín hiệu tình báo và được vận hành bởi phi hành đoàn hơn 30 người, bao gồm sĩ quan tình báo và chuyên viên tác chiến điện tử.

untitled(1).png
Máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint. Ảnh: Không quân Mỹ

Những phi vụ mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi máy bay trinh sát Mỹ từng bay quanh Kaliningrad. Máy bay RC-135 thường xuyên xuất hiện ở sườn phía đông NATO và khu vực Biển Đen gần Crimea – bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Giới quan sát cho rằng tần suất hoạt động của đội máy bay này đang tăng cao trong thời gian gần đây. Theo ông Olli Suorsa, Phó giáo sư an ninh nội địa tại Học viện Rabdan (UAE), các máy bay RC-135 của Mỹ đang chịu áp lực lớn vì nhu cầu thu thập thông tin từ nhiều điểm nóng như biên giới Mỹ - Mexico, Đông Á, Đông Âu và Trung Đông.

Về phần mình, Không quân Anh cũng vận hành phi đội Rivet Joint riêng, thường xuyên cho máy bay bay vòng quanh Kaliningrad và phía đông châu Âu. Cuối tháng trước, các chuyến bay này còn di chuyển qua lại Biển Đen.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: