‏Các Ngoại trưởng Mỹ và Nga họp bàn về 'cách tiếp cận mới' cho hòa bình ở Ukraine ‏

‏(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết rằng Mỹ và Nga đã trao đổi những "ý tưởng mới" cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, sau cuộc gặp mặt với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lumpur.‏

‏Cuộc họp kéo dài 50 phút đánh dấu lần thứ hai hai nhà ngoại giao này gặp trực tiếp kể từ khi ông Rubio nhậm chức, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Mỹ nối lại việc vận chuyển vũ khí phòng thủ cho Ukraine, sau một thời gian tạm dừng mà Moscow đã hoan nghênh.‏

‏"Tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận mới và khác biệt", ông Rubio nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm. "Tôi sẽ không mô tả nó như một điều gì đó đảm bảo hòa bình, nhưng là một khái niệm mà tôi sẽ trình bày với Tổng thống".

‏Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Malaysia. Ảnh: mid.ru.‏
‏Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Malaysia. Ảnh: mid.ru.‏

‏Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong một tuyên bố sau cuộc họp, đánh giá đây là "một cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn và có ý nghĩa" liên quan đến vấn đề Ukraine, tình hình Iran và Syria, cũng như các vấn đề toàn cầu khác.

Cả hai bên đều tái khẳng định cam kết chung trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, khôi phục hợp tác kinh tế và nhân đạo. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.

Cũng tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp gỡ.

Trong cuộc thảo luận, hai bên đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, quan hệ song phương, và các mối quan tâm cấp bách về khu vực và quốc tế như xung đột Israel-Palestine.

814-202507102317231.png
Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 tại Kuala Lampur. Ảnh: mid.ru.

‏Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc rằng vũ lực không thể mang lại hòa bình và đối thoại cùng đàm phán là con đường cơ bản để thoát khỏi khủng hoảng.

Ông tái khẳng định sự tôn trọng của Trung Quốc đối với cam kết của Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời tôn trọng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình của Iran với tư cách là một bên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. ‏‏‏

‏Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì đối thoại giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt trước diễn biến toàn cầu phức tạp.

Hai vị Ngoại trưởng cũng thảo luận các vấn đề khu vực, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN, và sự cần thiết của các tổ chức như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, G20, và Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).‏‏

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: