Các nhà khoa học Trung Quốc: Tên lửa Triều Tiên có thể tấn công Mỹ trong 33 phút?

(CLO) Một nhóm các nhà khoa học quốc phòng ở Bắc Kinh cho biết, họ đã mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên nhằm vào đất liền Mỹ.

Theo mô phỏng, tên lửa của Triều Tiên có thể tấn công miền trung nước Mỹ trong vòng 1.997 giây, tương đương khoảng 33 phút, nếu mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ không đánh chặn được.

cac nha khoa hoc trung quoc ten lua trieu tien co the tan cong my trong 33 phut hinh 1

Một đợt thử phóng tên lửa hàng loạt mới đây của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Các nghiên cứu tương tự được thực hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc trong quá khứ thường không nêu tên các quốc gia hoặc địa điểm cụ thể, đặc biệt là khi những phát hiện được công bố rộng rãi.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu được Tang Yuyan, thuộc Viện Kỹ thuật Hệ thống Điện tử Bắc Kinh và các đồng nghiệp công bố trên tạp chí tiếng Trung Quốc Modern Defense Technology vào ngày 15 tháng 2 đã nói về một tên lửa Hwasong-15 được phóng đi từ Sunchon, một thành phố ở tỉnh Nam Pyongan, Triều Tiên.

Mục tiêu của nó là Columbia ở bang Missouri miền trung Mỹ. Theo giả định từ nghiên cứu, trụ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ nhận được cảnh báo khoảng 20 giây sau đó. Lô tên lửa đánh chặn đầu tiên sẽ cất cánh trong vòng 11 phút từ Fort Greely ở Alaska. Nếu chúng thất bại, một làn sóng đánh chặn khác sẽ được phóng từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vandenberg ở California.

Liệu đầu đạn của Triều Tiên có bắn trúng mục tiêu - một thành phố nhỏ của Mỹ với dân số khoảng 120.000 người hay không - vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng mô phỏng cho thấy mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ - mặc dù có sức mạnh ấn tượng - vẫn có những lỗ hổng trong hệ thống để xác định và phòng thủ trước một cuộc tấn công có thể bị đối thủ khai thác, theo nhóm của Tang.

Nhóm của Tang cho biết mục đích chính trong nghiên cứu của họ là đánh giá hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể bảo vệ Mỹ tốt như thế nào. Mô hình của nhóm nghiên cứu cho thấy các nền tảng giám sát hiện có của Mỹ trong không gian, đại dương và trên mặt đất đôi khi có thể mất dấu tên lửa Triều Tiên, đặc biệt là trong quá trình bay lên và hạ xuống giữa chuyến bay. Theo tính toán của họ, nếu Triều Tiên phóng một số tên lửa mang hơn 40 đầu đạn hoặc mồi nhử, thì hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ bị áp đảo.

Nhóm của Tang cũng mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên vào đảo Guam, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở tây Thái Bình Dương. Theo nghiên cứu, mặc dù Mỹ có thể phóng 4 đợt tên lửa đánh chặn từ các căn cứ quân sự ở nước ngoài, chẳng hạn như Nhật Bản, nhưng một số tên lửa đánh chặn này có thể thất bại nếu tên lửa Triều Tiên đi theo quỹ đạo bất thường với độ cao cực cao.

Do Triều Tiên cũng đang phát triển các đầu đạn siêu vượt âm có thể thay đổi hướng đi trong bầu khí quyển, nên Mỹ “hiện chưa có khả năng đối phó với các mục tiêu như vậy trong không gian gần”, nhóm của Tang đưa ra nhận định.

Mai Anh (theo SCMP)

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: