Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ nối lại mua dầu Nga

(CLO) Dù đối mặt thuế Mỹ 50% từ 27/8, IndianOil và BPCL vẫn nối lại mua dầu Nga Urals nhờ mức chiết khấu 3 USD/thùng.

Dù đối mặt với áp lực không ngừng từ Hoa Kỳ liên quan đến nguồn cung dầu thô từ Nga, các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã quay trở lại thị trường giao ngay để mua dầu thô Nga.

770-202508210759381.png
Nhà máy điện công nghiệp với các ống khói lớn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Ảnh: Oil Price

Thông tin này được các quan chức công ty am hiểu vấn đề chia sẻ với hãng tin Reuters vào thứ Tư, khi mức chiết khấu cho các loại dầu thô của Moscow ngày càng hấp dẫn.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IndianOil) và Công ty TNHH Dầu khí Bharat (BPCL) đã đặt mua các loại dầu thô Urals và một số loại khác của Nga để giao hàng trong tháng 9 và tháng 10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mức chiết khấu cho dầu thô Urals tăng lên đến 3 USD/thùng, theo tiết lộ từ các quan chức.

Trước đó vài tuần, các nhà máy lọc dầu quốc doanh lớn nhất của Ấn Độ, bao gồm IndianOil và BPCL, đã tạm ngừng mua dầu thô Nga trên thị trường giao ngay cho các lô hàng giao vào tháng 10.

Quyết định này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, liên quan đến việc nước này tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, áp mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ, nhắm trực tiếp vào hoạt động nhập khẩu dầu thô Nga của nước này. Tổng mức thuế 50% áp lên hàng hóa Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, mức chiết khấu cho dầu thô Urals đã tăng lên đáng kể do Trung Quốc không thể hấp thụ toàn bộ lượng dầu thô Urals được vận chuyển từ các cảng phía Tây của Nga ở Biển Baltic và Biển Đen.

Tuần trước, một số thông tin cho biết các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã bắt đầu liên hệ với các nhà giao dịch để tìm hiểu về khả năng mua dầu thô Urals, tận dụng cơ hội từ việc giá dầu Nga đang giảm.

Trong một buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây, IndianOil cho biết công ty vẫn tiếp tục mua dầu thô Nga, tùy thuộc vào tính kinh tế của các thương vụ.

Hiện tại, Trung Quốc đang nhập một phần lượng dầu thô Urals, nhưng không thể tiếp nhận toàn bộ các lô hàng trước đây vốn được xuất sang Ấn Độ.

Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ và Ấn Độ đang vướng vào các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng. Washington đã gia tăng áp lực lên New Delhi liên quan đến việc nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, trong bài viết đăng trên tờ Financial Times hôm thứ Hai, nhận định rằng sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu thô Nga mang tính cơ hội và gây ra những thách thức lớn đối với nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cô lập nền kinh tế chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: