Các nước G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga

(CLO) Thông báo trên đã được lên kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức. Các thị trường Mỹ, châu Âu hầu như đã đóng cửa đối với vàng nhập khẩu từ Nga theo lệnh trừng phạt trên.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chào mừng các nhà lãnh đạo của Nhóm bảy nền dân chủ giàu có tới dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày vào chủ nhật ở Bavaria Alps trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và những hậu quả sâu rộng của nó tác động đến thế giới, từ tình trạng thiếu năng lượng đến khủng hoảng lương thực.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh đen tối hơn năm ngoái khi các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau lần đầu tiên kể từ trước đại dịch COVID-19 và cam kết sẽ xây dựng mọi thứ trở lại tốt hơn.

Lệnh cấm lần đầu tiên sẽ được áp dụng đối với vàng miếng của Nga khi xuất khẩu đến các nước G-7. Ảnh: EPA-EFE/FRANK RUMPENHORST.

Lệnh cấm lần đầu tiên sẽ được áp dụng đối với vàng miếng của Nga khi xuất khẩu đến các nước G-7. Ảnh: EPA-EFE/FRANK RUMPENHORST.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng có cam kết chung về lệnh cấm lần đầu tiên sẽ được áp dụng đối với vàng miếng của Nga khi xuất khẩu đến các nước G-7. Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành lệnh cấm vào thứ 3, theo đó, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa hoàn toàn với vàng được nhập khẩu từ Nga.

Cam kết của nhóm G-7 sẽ đánh dấu sự cắt đứt hoàn toàn giữa Nga và hai trung tâm thương mại hàng đầu thế giới, London và New York.

Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London, cơ quan đặt ra các tiêu chuẩn cho thị trường đó, đã loại bỏ các nhà máy tinh chế vàng của Nga khỏi danh sách được công nhận vàng tiêu chuẩn quốc tế. Các lô hàng giữa Nga và London đã gần như giảm xuống còn 0 kể từ khi xảy ra cuộc xâm lược Ukraine.

Theo dữ liệu của UN Comtrade, London là một trong những điểm đến quan trọng nhất đối với kim loại quý của Nga: 15 tỷ USD vàng của Nga đã được xuất khẩu đến đó vào năm ngoái - chiếm 28% tổng lượng vàng nhập khẩu của Anh.

Một lệnh hành pháp được ký bởi Tổng thống Joe Biden vào ngày 15 tháng 4 đã nghiêm cấm công dân Mỹ tham gia vào các giao dịch liên quan đến vàng liên quan đến ngân hàng trung ương của Nga, Quỹ tài chính quốc gia của Nga hoặc bộ tài chính Nga.

Mặc dù về lý thuyết, các nhà máy lọc dầu vẫn có thể nhập khẩu vàng trực tiếp của Nga, nhưng hầu hết các nhà máy đã tuyên thệ làm theo lệnh cấm của nhóm G-7. Hiệp hội các nhà lọc dầu Thụy Sĩ, công ty thống trị lĩnh vực này, đã phủ nhận việc các thành viên của họ mua vàng từ Nga sau khi dữ liệu thương mại cho thấy vàng của Nga đã được nhập vào Thụy Sĩ.

Trong khi đó, ngành công nghiệp vàng của Nga hiện đang phải tìm kiếm các phương án bán hàng thay thế mới, chẳng hạn như xuất khẩu nhiều hơn sang Trung Quốc và Trung Đông, những quốc gia không thuộc nhóm G7.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: