Các nước ký tuyên bố chung về Gaza

(CLO) Ngày 13/10, Mỹ và các nước đã ký tuyên bố chung về Gaza, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình bền vững tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hân hoan ca ngợi đây là "ngày tuyệt vời cho Trung Đông" khi cùng các nhà lãnh đạo thế giới đặt bút ký vào tuyên bố chung.

"Đây là một ngày tuyệt vời với thế giới, một ngày tuyệt vời với Trung Đông", ông Trump phát biểu khi hơn 20 lãnh đạo thế giới tề tựu quanh bàn đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza, diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10.

7a8203cdac1533a4.jpg
Lãnh đạo các nước tại hội nghị. Ảnh: Truth Social @realDonaldTrump

Sau đó, ông tuyên bố các bên đã đạt được điều mà nhiều người từng cho là "bất khả thi". "Cuối cùng chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố chung được ký bởi ông Trump cùng Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Theo văn kiện này, các bên cam kết theo đuổi một tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung cho khu vực, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đáng kể trong việc thiết lập thỏa thuận hòa bình "toàn diện và bền vững" tại Dải Gaza.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhận định rằng thỏa thuận Gaza đã "khép lại một chương đau thương trong lịch sử nhân loại" và mở ra con đường cho giải pháp hai nhà nước.

Hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt xung đột được tổ chức ngay sau khi Hamas ngày 13/10 thả tự do cho 20 con tin còn sống cuối cùng mà nhóm này đang giữ tại Gaza. Đổi lại, Israel đã phóng thích 1.986 tù nhân, phần lớn là người Palestine, từ các nhà tù trên lãnh thổ nước này. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình 20 điểm về Gaza mà ông Trump công bố hồi tháng 9.

"Cơn ác mộng dài đằng đẵng và đau đớn cuối cùng đã kết thúc không chỉ đối với người Israel, mà còn đối với người Palestine và nhiều người khác", ông Trump phát biểu trước quốc hội Israel trước khi bay đến Ai Cập.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi hoàn tất trao đổi con tin và tù nhân giữa Hamas và Israel, Tel Aviv sẽ khởi động việc rút lực lượng khỏi Dải Gaza, chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Các chuyên gia nhận định rằng những yếu tố tiềm ẩn rủi ro cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng bao gồm việc Hamas từ chối giải giáp và Israel chưa cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Phát ngôn viên Hazem Qassem của Hamas ngày 13/10 kêu gọi ông Trump cùng các bên trung gian trong thỏa thuận Gaza "tiếp tục theo dõi hành động của Israel và đảm bảo nước này không tiếp tục hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: