Các phụ nữ Ấn Độ phẫn nộ đốt nhà nghi phạm trong vụ tấn công tình dục ở Manipur

Thứ bảy, 22/07/2023 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số phụ nữ ở bang Manipur của Ấn Độ đã tấn công nhà của nghi phạm chính trong vụ tấn công tình dục khiến cả nước này phẫn nộ, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu (21/7).

Nghi phạm này bị cáo buộc đã đưa hai phụ nữ bộ lạc trên đường phố vào tháng 5 vừa rồi và xúi giục một đám đông cưỡng hiếp họ, sau đó còn ép những phụ nữ này khỏa thân đi trên đường.

cac phu nu an do phan no dot nha nghi pham trong vu tan cong tinh duc o manipur hinh 1

Những phụ nữ đốt nhà nghi phạm trong vụ việc. Ảnh chụp màn hình: Reuters

Vụ tấn công tình dục đã diễn ra cách đây hơn hai tháng, và nó chỉ thu hút sự chú ý của cả nước sau khi một đoạn video về vụ việc đáng lên án này lan truyền trên mạng xã hội trong tuần qua, gây ra sự phẫn nộ ở Manipur cũng như trên toàn đất nước Ấn Độ.

Nghi phạm chính, một cư dân Manipur, đã bị bắt hôm thứ Năm vừa rồi vài giờ sau khi Thủ tướng Narendra Modi lên án vụ tấn công là "đáng xấu hổ" và hứa sẽ có hành động cứng rắn. Ba người khác cũng bị bắt và cảnh sát đang truy tìm ít nhất 30 người khác liên quan đến vụ án.

Hemant Pandey, một quan chức cảnh sát cấp cao ở thủ phủ Imphal, cho biết: “Những phụ nữ địa phương đã ném đá và đốt một số phần trong ngôi nhà của thủ phạm trong một ngôi làng. Chúng tôi yêu cầu phụ nữ phản đối một cách ôn hòa để không khiến tình hình trở nên bất ổn hơn. Chúng tôi hiểu cơn thịnh nộ của họ", ông nói.

Theo thông tin của cảnh sát được đưa ra vào tháng 5, một đám đông có vũ trang đã phá hoại một số ngôi nhà và đốt chúng thành tro trong một ngôi làng ở quận Kangpokpi trước khi tấn công các thành viên thuộc bộ lạc Kuki.

Sau đó, đám đông này đã tấn công tình dục hai phụ nữ ở độ tuổi 21 và 19. Vụ tấn công đã được các nạn nhân báo cáo vào tháng 5, trong bối cảnh bang Manipur đang chứng kiến các cuộc đụng độ sắc tộc dữ dội.

Cuộc chiến bắt nguồn từ lệnh của tòa án rằng chính quyền nên xem xét mở rộng các đặc quyền của người dân bộ lạc thiểu số Kuki, vì chúng ít hơn so với người dân sắc tộc Meitei vốn chiếm đa số ở bang này.

Ít nhất 125 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bạo lực bùng phát. “Chúng tôi muốn biết tại sao cảnh sát không hành động nhanh chóng khi họ biết rằng phụ nữ bị hãm hiếp và diễu hành khỏa thân ở Manipur”, Radhika Burman, một sinh viên ở Kolkata, cho biết trong một cuộc biểu tình.

Hàng trăm người biểu tình ở thành phố Bengaluru đã tuần hành, với một số biểu ngữ có nội dung: "Cơ thể phụ nữ không phải là bãi chiến trường". Các cuộc biểu tình tương tự đã được tổ chức ở thành phố Bhubaneswar và ở một số trường đại học trên cả nước.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h