Mỹ phê duyệt bán 6,67 tỷ USD vũ khí cho Israel

(CLO) Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 6,67 tỷ USD cho Israel trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được đánh giá là mong manh.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 30/1, Israel được phép mua vũ khí do Mỹ sản xuất, gồm 30 trực thăng tấn công Apache trị giá 3,8 tỷ USD và xe bọc thép chở quân trị giá 1,98 tỷ USD. Boeing và Lockheed Martin là các nhà thầu cung cấp trực thăng Apache cho Israel.

Ngoài ra, một hợp đồng quân sự thứ ba trị giá 740 triệu USD đã được ký kết, cùng khoản chi thêm 150 triệu USD cho các trực thăng tiện ích hạng nhẹ.

Photo of tilted horizon showing helicopter flying above barren land with rectangular patches of green grass.
Một chiếc trực thăng AH-64D Apache Longbow. Ảnh: CC/Wiki

Quân đội Israel đã sử dụng rộng rãi trực thăng Apache trong các chiến dịch tại Bờ Tây và Dải Gaza bị chiếm đóng. Theo các quan chức y tế Gaza, ít nhất 71.662 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel tại vùng lãnh thổ này kể từ tháng 10/2023.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ “cam kết bảo đảm an ninh cho Israel” và cho rằng việc hỗ trợ Israel duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ là phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Cơ quan này nhấn mạnh thương vụ bán vũ khí nói trên phù hợp với các mục tiêu đó.

Ngoài các hợp đồng mua bán, Mỹ hằng năm còn chuyển cho Israel lượng lớn hàng hóa quân sự, phần lớn dưới hình thức viện trợ vũ khí. Trong thời gian qua, nhiều tổ chức nhân quyền và các chuyên gia Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, cho rằng việc này góp phần tiếp sức cho chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza về cơ bản được duy trì kể từ khi có hiệu lực ngày 10/10/2025, lực lượng Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine tại vùng lãnh thổ này, khiến gần 500 người thiệt mạng bất chấp thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo phê duyệt thương vụ bán cho Ả Rập Xê Út 730 tên lửa Patriot và các thiết bị liên quan, trị giá 9 tỷ USD. Theo phía Mỹ, gói trang bị này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài, bảo vệ lực lượng Ả Rập Xê Út, Mỹ và các đồng minh trong khu vực, đồng thời cải thiện hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.

Thương vụ bán vũ khí phòng thủ này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một lực lượng lớn tàu chiến Mỹ đã được điều động đến gần Iran, nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Mỹ vào Tehran.

Trong một cuộc điện đàm hồi đầu tuần, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Riyadh sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran, hoặc cho các cuộc tấn công xuất phát từ bất kỳ bên nào.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: