Các quốc gia thuộc nhóm BRICS kiểm soát hơn 20% dự trữ vàng của thế giới

(CLO) Hơn 21% dự trữ vàng toàn cầu, tương đương 6,2 nghìn tấn, đang nằm trong tay các nước BRICS, chủ yếu thuộc về Nga và Trung Quốc.

Theo báo cáo của RIA Novosti, dẫn nguồn từ Hội Đồng Vàng Thế Giới, hơn 20% lượng dự trữ vàng của thế giới hiện đang tập trung tại các quốc gia thuộc khối BRICS.

cac quoc gia thuoc nhom brics kiem soat hon 20 du tru vang cua the gioi hinh 1

Các khối vàng được xếp ngay ngắn. Ảnh: PR

Cũng theo nguồn tin, Nga và Trung Quốc là hai quốc gia sở hữu lượng dự trữ kim loại quý lớn nhất trong khối.

Kết quả của quý hai năm 2024 cho thấy, tổng khối lượng dự trữ vàng toàn cầu đã đạt 29,03 nghìn tấn. Trong đó, 6,2 nghìn tấn (tương đương 21,4%) thuộc về các quốc gia BRICS, ngoại trừ Iran và Ethiopia, hai nước không công khai dữ liệu của họ.

Trong khối BRICS, Nga có lượng vàng lớn nhất, lên tới 2,34 nghìn tấn, chiếm 8,1% tổng dự trữ thế giới và 37,6% của BRICS. Trung Quốc đứng sau với 2,26 nghìn tấn (7,8% dự trữ thế giới và 36,4% trong BRICS).

Các quốc gia còn lại trong khối, bao gồm Ấn Độ, Saudi Arabia, Brazil, Ai Cập, Nam Phi và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), sở hữu chưa đến 3% tổng dự trữ vàng toàn cầu. Tính đến quý hai năm nay, Ấn Độ có 840,76 tấn vàng (chiếm 13,5% của BRICS), Saudi Arabia sở hữu 323 tấn (5,2%), Brazil có 129,7 tấn (2,1%), Ai Cập nắm giữ 126,57 tấn (2,03%), Nam Phi có 125,44 tấn (2,02%) và UAE sở hữu 74,5 tấn (1,2%).

Trong khi đó, Hoa Kỳ là quốc gia có lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới, với 8,1 nghìn tấn, chiếm gần một phần ba tổng dự trữ toàn cầu. Đức xếp sau với 3,35 nghìn tấn (11,6%), tiếp đến là Ý với 2,45 nghìn tấn (8,5%) và Pháp với 2,44 nghìn tấn (8,4%).

Các con số này cho thấy sự phân bố không đồng đều về dự trữ vàng trên thế giới, với phần lớn tài sản quý giá này nằm trong tay một số ít quốc gia, tạo nên sự ảnh hưởng lớn đến thị trường và kinh tế toàn cầu.

Dũng Phan (Theo The Jerusalem Post)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: