Đức: Tại Đức, các chiều ngày 24 (nửa ngày), ngày 25 và 26/12 là ngày nghỉ quốc gia có trả lương và không được phép mở cửa tiệm buôn bán (ngoại trừ tại nhà ga xe lửa hoặc sân bay). Các món ăn Giáng sinh phổ biến là: ngỗng nướng, vịt hoặc thỏ với khoai tây, bánh bao khoai tây hoặc Spätzle, cải bắp đỏ... Đến ngày 26, gia đình và bạn bè sẽ xem phim trên truyền hình.
Anh: Người Anh ăn mừng ngày Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Sau đó đến ngày 26 tháng 12, gia đình và bạn bè thường sẽ đến nhà nhau chúc tụng và trao đổi những món quà đã được đặc biệt chuẩn bị từ trước.
Mỹ: Ở Mỹ, nhiều gia đình đã bắt đầu trang trí nhà cửa vô cùng rực rỡ từ đầu tháng 12. Lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, các gia đình quây quần bên nhau trong một bữa tiệc sau khi trao đổi những món quà đã được chuẩn bị sẵn. Người Mỹ còn có phong tục gửi tặng thiệp Giáng sinh cho bạn bè và người thân của mình. Thông thường họ sẽ viết những lời chúc như “Merry Chrismas!” hoặc “Merry Xmas!” có nghĩa là “Giáng sinh vui vẻ”.
Philippines: Philippines là quốc gia có dân số theo đạo Thiên Chúa lớn nhất châu Á. Đây cũng là một trong những đất nước đón Noel dài nhất thế giới. Người dân bắt đầu trang hoàng nhà cửa từ đầu tháng 9 và Giáng sinh chính thức diễn ra vào ngày 16/12. Theo truyền thống, đêm Giáng sinh mỗi ngôi nhà đều phải có một chiếc đèn lồng hình ngôi sao được làm từ tre và giấy gọi là “paról”. Chiếc đèn lồng ngôi sao này nhằm gợi nhắc tới hình ảnh ngôi sao Bethlehem trong kinh thánh. Đặc biệt, nơi đây còn tổ chức những lễ hội đèn lồng và xem đây như là một biểu tượng đặc trưng không thể thiếu vào mỗi mùa Giáng sinh tại Philippines.
Hà Lan: Cũng như các quốc gia Tây Âu khác, tại Hà Lan không khí lễ hội bắt đầu từ mùa Vọng, đặc biệt là từ đêm 6/12, đêm thánh Nicolas. Ngày 25 tháng 12 được xem là một kỳ nghỉ ở Hà Lan, nhưng vì hầu hết việc tặng quà được thực hiện trong lễ hội Sinterklaas Avond nên trong ngày này sẽ không có phần tặng quà. Ngày Giáng sinh thường là ngày lễ tại các nhà thờ, các buổi hòa nhạc, biểu diễn độc tấu và trưng bày các tài liệu tôn giáo. Ngày này cũng là thời gian để họp mặt gia đình và các bữa ăn ngon, bao gồm bữa sáng và bữa ăn tối đặc biệt. Mọi người cùng nhau trò chuyện, ăn uống hay đến dự lễ tại những thánh đường ấm áp.
Nga: Đối với những người theo Chính thống giáo Nga, nhiều nước Đông Âu và ở đất thánh Jerusalem, Giáng sinh rơi vào ngày 7/1 bởi họ dùng lịch Julius chứ không dùng lịch Gregorius có từ thế kỷ XVI. Ông già Tuyết trong ngày Giáng sinh theo Chính thống giáo Nga có vẻ ngoài tương tự như "đồng nghiệp" ở phương Tây nhưng mặc áo màu xanh và có một người cháu đi theo trợ giúp là Công chúa Tuyết. Công chúa là người trao quà cho trẻ em. Với nhiều người Nga, lý do chính để ăn mừng Giáng sinh không phải bản thân ngày lễ này, mà đây là dịp để nghỉ ngơi.
Nhật Bản: Nhật Bản không có ngày nghỉ lễ Giáng sinh chính thức. Giáng sinh ở Nhật Bản không mang nhiều màu sắc tôn giáo. Từ đầu tháng 12, phố xá đã bắt đầu treo đèn trang trí. Các trung tâm lớn ở Tokyo như ga Tokyo, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Roppongi… đều treo đèn gọi là illumination rất đẹp. Tại các siêu thị, nhân viên hóa trang thành ông già Noel khi phục vụ khách hàng. Nhiều cặp đôi thường lấy mùa Giáng sinh để tỏ tình. Mọi người cũng tặng quà và gửi những lời chúc may mắn cho nhau trong dịp này.
Malaysia: Giáng sinh luôn là một dịp lễ hội đầy màu sắc và tưng bừng ở quốc gia này. Từ vài tuần trước lễ Giáng sinh: trong những gia đình Công giáo, khu trung tâm thương mại đến những con phố lớn đều ngập ánh đèn màu và lấp lánh.