Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X vào tối 7/6, UNAMA cho biết các vụ việc này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quyền con người. Phái bộ nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền tự do đi lại và phụ nữ cũng như nam giới phải được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
UNAMA không nêu rõ số lượng người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, truyền thông địa phương tuần trước đưa tin ít nhất 21 phụ nữ và trẻ em gái đã bị bắt giữ tại Herat.
Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, các vụ bắt giữ diễn ra sau khi Taliban ban hành chỉ thị mới vào tuần trước, cấm phụ nữ xuất hiện ở nơi công cộng nếu không đội khăn trùm đầu theo quy định.
Chỉ thị này được cho là cảnh báo những phụ nữ không tuân thủ quy định về trang phục, bao gồm để lộ khuôn mặt hoặc trang điểm, có thể phải đối mặt với các hình thức xử phạt.
Kể từ khi trở lại nắm quyền tại Kabul vào năm 2021, Taliban đã áp đặt nhiều hạn chế đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm việc hạn chế tiếp cận giáo dục, việc làm và các hoạt động thể thao. Các chính sách này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Trong báo cáo công bố hồi tháng 4, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo Afghanistan có nguy cơ thiếu hơn 25.000 giáo viên nữ và nhân viên y tế vào năm 2030 nếu các hạn chế đối với giáo dục của trẻ em gái và việc làm của phụ nữ tiếp tục được duy trì.
Về phần mình, Taliban khẳng định họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách diễn giải luật Hồi giáo của chính quyền này.