Ngày 3/6, tại Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV năm 2026.
Phát biểu tại họp báo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA cho biết, DANAFF IV là kỳ liên hoan phim có quy mô mở rộng cùng nhiều chương trình mới. Sự kiện quy tụ 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp ở Đà Nẵng. Khán giả không chỉ được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ, đạo diễn và ê-kíp làm phim sau các suất chiếu.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt quốc tế trong các hội đồng giám khảo. Hạng mục Phim châu Á dự thi do đạo diễn nổi tiếng Johnnie To làm Chủ tịch Ban giám khảo. Đồng hành cùng ông là đạo diễn Phạm Thiên Ân, nhà sản xuất Hàn Quốc Seonah Kim, nhà phê bình Julien Rejl và diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn.
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Ban giám khảo quy tụ nhiều tên tuổi như Jérôme Baron, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, NSND Trần Lực, biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Edwin của Indonesia.
Ngoài hai hạng mục tranh giải chính gồm Phim châu Á và Phim Việt Nam, DANAFF IV còn mang đến nhiều chương trình chiếu phim chuyên đề. Đáng chú ý là chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu được sản xuất trong giai đoạn 1986-2026. Thông qua các bộ phim này, khán giả có dịp nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ qua.
Một điểm mới khác là chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ” với 11 tác phẩm cùng các suất chiếu đặc biệt. Đây được xem là cơ hội để công chúng tiếp cận những dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Mỹ, đồng thời tìm hiểu sự thay đổi của ngôn ngữ điện ảnh và phương thức sản xuất qua nhiều thế hệ.
Theo Ban tổ chức, chương trình còn có cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Charlie Nguyễn và nữ diễn viên Ana Thu Nguyễn, gương mặt tham gia bộ phim Mortal Kombat II.
Bên cạnh các hoạt động chiếu phim, DANAFF IV cũng đẩy mạnh các diễn đàn học thuật và kết nối nghề nghiệp. Ba hội thảo lớn sẽ được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan phim, tập trung vào các chủ đề như diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh, cũng như những mô hình thành công của công nghiệp điện ảnh Mỹ.
Đặc biệt, lần đầu tiên DANAFF giới thiệu chương trình DANAFF Industry Days - Ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa liên hoan phim tiến gần hơn đến mô hình của các sự kiện điện ảnh quốc tế.
Chương trình sẽ tạo cơ hội gặp gỡ giữa nhà sản xuất, phát hành, các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam với đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu những dự án mới của thị trường điện ảnh trong nước.
Song song với đó là chuỗi hoạt động thuộc DANAFF Talents gồm "Vườn ươm dự án", "Script Lab" và các lớp đào tạo diễn xuất, sản xuất phim dành cho các nhà làm phim trẻ. Nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Singapore, Hoa Kỳ và các nước châu Á sẽ trực tiếp hướng dẫn học viên.
Năm nay, liên hoan phim cũng lần đầu triển khai chương trình DANAFF's Cinephiles, hướng tới xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ tại Đà Nẵng, đồng thời mở không gian Gian hàng DANAFF tại Công viên APEC để kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, nghệ sĩ và công chúng.
Với hàng loạt chương trình mới, quy mô mở rộng cùng sự tham gia của đông đảo chuyên gia quốc tế, DANAFF IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của liên hoan phim quốc tế thường niên duy nhất tại Việt Nam, đồng thời trở thành nhịp cầu kết nối điện ảnh châu Á với thị trường toàn cầu.