Các tỷ phú Mỹ đang chạy đua để "né" kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Joe Biden

Thứ sáu, 04/06/2021 05:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden muốn người giàu đóng thuế nhiều hơn nữa, để tài trợ cho kế hoạch 1,8 nghìn tỷ USD đầu tư vào việc chăm sóc trẻ em, nền giáo dục và cắt giảm thuế cho người nghèo nhằm giảm bất bình đẳng.

Tổng thống Joe Biden. (Nguồn: Brandon Bell/Getty Images).

Tổng thống Joe Biden. (Nguồn: Brandon Bell/Getty Images).

Tổng thống Joe Biden có thể sớm phát hiện ra rằng việc tăng thuế đối với các tỷ phú phức tạp hơn tưởng tượng.

Nhưng đối thủ của ông là hệ thống kế toán và quản lý tài sản tinh vi sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng kiềm chế mọi đề xuất gây hấn và khai thác mọi kẽ hở để làm hài lòng khách hàng của họ, những tỷ phú sẵn sàng trả cho họ những khoản tiền lớn để bảo vệ từng USD tài sản của chính mình.

Trong vài tháng tới và vài năm tới, nếu kế hoạch của Biden được thực hiện dưới hình thức này hay hình thức khác, thì các thế lực này sẽ xảy ra va chạm. Mâu thuẫn qua hóa đơn thuế chỉ là bước đầu tiên. Bất kể ý định của đảng Dân chủ là gì, họ có thể thấy rằng kế hoạch của họ cho phép các tỷ phú công nghệ thoát khỏi “tầm ngắm”.

Và do đó, các chuyên gia quản lý tài sản đang tràn ngập niềm lạc quan khó tin rằng họ có thể vượt qua thử thách này.

“Những người giàu có sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề đó. Có quá nhiều cách - những cách hoàn toàn có thể chấp nhận được - để trì hoãn, giảm thiểu hoặc thậm chí tránh thuế”, một chuyên gia quản lý tài sản cho biết.

Điều mà các chuyên gia quản lý tài sản và các nhà hoạt động ủng hộ thuế chia sẻ là đề xuất của Biden sẽ gây ra nhiều mối đe dọa đối với các triệu phú hơn là đối với các tỷ phú. Đó là bởi các tỷ phú thường có thể kiên nhẫn hơn khi đối phó với thuế và chọn được thời điểm chính xác mà họ muốn trả tiền. Còn các triệu phú sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để tìm ra những cách giải quyết thông minh.

Theo Vox, kế hoạch của Biden sẽ tăng thuế suất tối đa thuế thu nhập cá nhân của người có thu nhập trên 450.000 USD/năm lên 39,6%; thuế tài sản gia tăng đối với những người thu nhập từ trên 1 triệu USD trở lên sẽ tăng gần gấp đôi, lên 39,6%.

Đây sẽ là thuế suất cao nhất đánh vào các khoản lãi đầu tư – loại thuế chủ yếu được đóng bởi tầng lớp người Mỹ giàu nhất – kể từ thập niên 1920. Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay, thuế này chưa khi nào vượt 33,8%.

Kế hoạch tăng thuế vừa được hé lộ của ông chủ Nhà Trắng chỉ nhắm vào tầng lớp thu nhập cao. Từ khi tranh cử, ông đã hứa sẽ không tăng thuế đối với những hộ gia đình kiếm được dưới 400.000 USD mỗi năm.

Theo đó, Nhà Trắng sẽ chấm dứt cái gọi là lỗ hổng "Thiên thần của cái chết" cho phép những người giàu có hoàn toàn tránh thuế thu nhập vốn một cách hiệu quả bằng cách không đánh thuế nếu tài sản được chuyển cho người thừa kế. Và quan trọng là, Biden có kế hoạch tăng cường sức mạnh thực thi của IRS, một động thái mà chính quyền cho rằng có thể nâng cao hơn 1/3 trong số 1,8 nghìn tỷ USD doanh thu mục tiêu của cuộc đại tu thuế.

Nhưng có nhiều lý do khiến các chuyên gia về thuế không quan tâm như khách hàng của họ. Và nó không chỉ bởi vì các nhà hoạt động và quản lý tài sản mong đợi kế hoạch Biden sẽ lụi tàn nếu cuối cùng được Quốc hội thông qua.

Kế hoạch của Biden là tìm cách chống lại điều đó bằng cách chi 80 tỷ USD để tăng cường khả năng điều tra và thực thi của IRS. Nhưng có nhiều người hoài nghi rằng kế hoạch Biden sẽ nâng cao doanh thu 700 tỷ USD mà họ đang tìm kiếm - một phần là do giới siêu giàu rất giỏi trò chơi mèo vờn chuột.

Sơn Tùng

Tin khác

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
2 doanh nghiệp trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC với giá cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng

2 doanh nghiệp trúng thầu 3.400 lượng vàng SJC với giá cao nhất là 81,33 triệu đồng/lượng

(CLO) Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có 2 doanh nghiệp trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng sáng nay (23/4), với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng miếng.

Tài chính - Bảo hiểm
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp