Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ vì tự ý trừ lương giáo viên trả lại phụ huynh

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa chính thức công bố kết quả xử lý kỷ luật đối với hàng loạt cá nhân vi phạm tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ.

Theo thông báo số 3475/TB-SGDĐT của Sở GD&ĐT Hà Nội, bà Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng nhà trường, đã chính thức bị kỷ luật với hình thức cách chức.

Hai Phó Hiệu trưởng, ông Đỗ Hoài Phương và bà Nguyễn Thị Hoa Chi, cũng phải nhận hình thức cảnh cáo và khiển trách. Bên cạnh đó, kế toán Bùi Thị Nguyện bị cảnh cáo vì vi phạm quy định tài chính - kế toán, trong khi ba giáo viên khác bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hà Nội: Cách chức nữ Hiệu trưởng trừ lương giáo viên, lấy tiền trả lại phụ huynh
Hiệu trưởng Trường Khương Hạ bị cách chức sau hàng loạt sai phạm.

Những sai phạm nghiêm trọng này được phanh phui sau đợt kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội vào tháng 10/2024. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra hàng loạt sai sót trong công tác quản lý, từ việc cho thuê phòng học trái quy định, không công khai các khoản thu, đến việc thu tiền học thêm, câu lạc bộ mà không cung cấp đủ hồ sơ. Trách nhiệm chính được xác định thuộc về Ban giám hiệu và kế toán.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà trường phải khắc phục, trả lại số tiền thu sai quy định cho phụ huynh, nộp toàn bộ khoản thu từ việc cho thuê cơ sở vật chất vào ngân sách nhà nước và thanh toán tiền dạy thừa giờ cho giáo viên theo đúng quy định.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Sở, Ban giám hiệu lại có một động thái gây bức xúc tột độ. Tháng 7/2025, sau gần một năm trì hoãn khắc phục hậu quả, Ban giám hiệu lại ra thông báo trừ lương hơn 110 giáo viên, bao gồm cả tiền dạy thừa giờ và tiền phúc lợi.

Quyết định này được đưa ra mà không hề có nghị quyết của hội đồng sư phạm, không có thỏa thuận cá nhân và không nằm trong văn bản phê duyệt quỹ lương của Sở.

Hành động này đã đẩy giáo viên vào thế bị động, chịu thiệt thòi về tài chính. Cô Hồ Thị Xuân Thu, một giáo viên của trường, bức xúc chia sẻ: “Lương quý III/2025 của tôi được Sở phê duyệt hơn 12,9 triệu đồng, nhưng thực tế tôi chỉ nhận hơn 7 triệu, thiếu gần 4 triệu đồng. Lỗi sai không phải do chúng tôi nhưng lại phải chịu hậu quả”. Một giáo viên khác cũng bày tỏ sự mất niềm tin vào môi trường sư phạm khi thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, ba tổ chuyên môn của trường đã cùng nhau họp, lập biên bản kiến nghị Ban giám hiệu đối thoại công khai và yêu cầu trả lại đầy đủ lương, đồng thời thanh toán tiền dạy thừa giờ.

Với quyết định kỷ luật vừa được công bố, hy vọng của nhiều giáo viên đã được thắp lên. Đây được coi là một hành động quyết liệt và kịp thời của Sở GD&ĐT Hà Nội, không chỉ để xử lý những cá nhân vi phạm mà còn để lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục.

Kết quả này là lời khẳng định về tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng mọi sai phạm, đặc biệt là những sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của đội ngũ giáo viên, sẽ không được dung thứ.

Với quyết định cách chức Hiệu trưởng và kỷ luật các cá nhân liên quan, giáo viên trường Khương Hạ kỳ vọng rằng công bằng sẽ được lập lại và môi trường sư phạm sẽ sớm ổn định trở lại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: