Cách nhà giàu Nga kiếm tiền nhờ dòng di cư của phương Tây

(CLO) Sau khi loạt thương hiệu nổi tiếng phương Tây rút lui, nhiều người Nga giàu có đã chớp lấy cơ hội bằng cách mua lại tài sản hoặc mở thương hiệu kinh doanh thay thế.

Trong những tuần sau chiến sự Nga - Ukraine bắt đầu, các công ty phương Tây ở Nga đã phải đối mặt với một loạt câu hỏi hóc búa tốn kém. Đối mặt với áp lực từ khách hàng và các Chính phủ phương Tây về việc chấm dứt mọi hoạt động tại Nga, các thương hiệu từ Coca-Cola đến Levi's, Ikea đều tuyên bố sẽ rút lui.

Sau cuộc rút lui về phía Tây, một số người Nga đã tìm thấy những cơ hội để có được những tài sản cực kỳ giá trị với giá phải chăng.

cach nha giau nga kiem tien nho dong di cu cua phuong tay hinh 1

Ảnh: The Guardian.

Đầu năm 2022, Starbucks có 130 cửa hàng ở Nga, hầu hết hoạt động thông qua nhượng quyền thương mại. Sau khi tạm dừng hoạt động lần đầu vào tháng 3/2022, công ty đã thông báo rằng vào tháng 5, họ sẽ bán hết và rời đi hoàn toàn, với lời hứa sẽ hỗ trợ 2.000 nhân viên của mình trong vài tháng.

Chỉ vài tháng sau, Stars Coffee được công bố - thương hiệu mới hoạt động từ hầu hết địa điểm cũ của Starbucks mang nhiều nét tương đồng với người tiền nhiệm.

Doanh nghiệp này do rapper người Nga Timati và chủ nhà hàng Anton Pinskiy đồng sở hữu, người đã chia sẻ với cơ quan truyền thông nhà nước Tass trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba rằng họ đã mua tất cả tài sản của Starbucks ở Nga chỉ với 500 triệu rúp (4,7 triệu bảng Anh).

Ông Pinskiy nói với Tass rằng việc mua lại những tài sản đó là một cơ hội “không thể bỏ lỡ”. Theo hãng tin Interfax, vào năm 2021, công ty mẹ của Starbucks tại Nga đã báo cáo doanh thu hơn 60 triệu đôla (47 triệu bảng Anh).

Khi được hỏi liệu giá bán có cấu thành giảm giá hay không, ông Pinskiy nói với Tass: “Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi đã mua một doanh nghiệp đã đóng cửa không mang lại lợi nhuận”.

Đại gia Timati hay Pinskiy chỉ là hai trong số những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đã được hưởng lợi từ việc các thương hiệu phương Tây rời khỏi Nga bằng cách thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu với mức giá chiết khấu tiềm năng.

Vào tháng 5/2022, chỉ hai tháng sau khi McDonald’s thông báo tạm thời đóng cửa các cửa hàng trên khắp nước Nga, công ty đã đạt được thỏa thuận bán tất cả các nhà hàng của mình.

Người mua là Alexander Govor, một doanh nhân ngay lập tức chuyển từ điều hành hoạt động nhượng quyền của 25 cửa hàng McDonald’s ở Siberia sang sở hữu hơn 800 nhà hàng với 62.000 nhân viên.

Qua một đêm, cái tên McDonald's biến mất, được thay thế bằng thương hiệu mới của Govor, Vkusno & tochka, hay "Tasty & that's it".

Vào thời điểm bán, Govor cho biết ông đã trả “thấp hơn nhiều so với giá thị trường”, mô tả số tiền cuối cùng là một con số “tượng trưng”.

McDonald’s chưa bình luận, nhưng cho biết khoản tiền xóa sổ khi rời khỏi Nga sẽ nằm trong khoảng từ 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD. Theo các quan chức Nga, công ty đã giữ lại tùy chọn mua lại các nhà hàng của mình trong vòng 15 năm.

Sở thích của Govor vượt xa cả thức ăn nhanh. Ông là đồng sở hữu của Neftekhimservis, một nhà đầu tư xây dựng sở hữu một nhà máy lọc dầu ở Siberia. Ông cũng nắm giữ 50% cổ phần của một công ty lâm nghiệp và 25% của một doanh nghiệp đánh cá và săn bắn, theo truyền thông Nga.

Kể từ khi mua lại các hoạt động của McDonald's tại Nga, ông cũng đã mua một công ty Phần Lan sản xuất bao bì thực phẩm và đồ uống sau khi công ty này tuyên bố rời khỏi Nga.

Khánh Vy (Theo Guardian)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: