Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ/ngành, địa phương, cơ quan liên quan để lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới.
Theo đó, Bộ Công Thương có 2 đề xuất điều chỉnh cách tính giá điện hoàn toàn mới, dựa theo vào mức tiêu thụ điện năng của khách hàng. Điểm khác so với cách tính trước đây, đó là việc thay vì 6 bậc sử dụng điện, thì nay sẽ chỉ còn 4 hoặc 5 bậc.
Nhìn chung, mặt bằng giá điện theo 2 đề xuất mới không tăng quá nhiều so với giá điện hiện hành. Có một điểm lưu ý, nếu khách hàng có mức tiêu thụ điện năng càng lớn, thì sẽ phải chịu giá điện càng cao theo đề xuất mới của Bộ.
Đơn cử, trước đây, không có quy định riêng về việc khách hàng sử dụng trên 701 kWh/tháng trở lên. Do đó, khi sử dụng tới mức này, khách hàng sẽ phải trả 2.927 đồng/số.
Với 2 đề xuất mới của Bộ, mức tiêu thụ 701 kWh trở lên đã có mức giá riêng, lần lượt là 3.351 đồng/số và 3.076 đồng/số.
Như vậy, nếu trước đây sử dụng 701 kWh/tháng, khách hàng sẽ phải trả khoảng 2,05 triệu đồng. Thì với 2 đề xuất trên khách hàng sẽ phải trả lần lượt là 2,4 triệu và 2,156 triệu đồng.
Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng có mức tiêu thụ điện năng thấp, giá điện theo đề xuất mới của Bộ sẽ rẻ hơn giá hiện hành.
Theo giới chuyên gia, đề xuất mới của Bộ Công Thương sẽ đánh rất mạnh vào những người sử dụng nhiều điện năng. Trong khi những người sử dụng ít sẽ được hưởng lợi.
Liên quan tới vấn đề này, ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho rằng: các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo đề xuất tại Đề án cần được xem xét một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá tác động, có lộ trình cụ thể và trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành liên quan, của các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách.
“Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg và thực hiện đăng lên cổng thông tin điện tử, website để lấy ý kiến rộng rãi người dân và khách hàng sử dụng điện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, ông Trần Tuệ Quang nêu.
Về cơ cấu biểu giá điện đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, tác động được đánh giá đối với dự kiến biểu giá sinh hoạt như sau: Về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt tại Phụ lục kèm theo Công văn số 5923/BCT-ĐTĐL và Công văn số 6153/BCT-ĐTĐL.
Ông Trần Tuệ Quang nhìn nhận, việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sẽ khắc phục được một phần tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa. Đồng thời, định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp với chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc, hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện thấp và trung bình.
Theo giới chuyên gia, đề xuất biểu giá điện mới của Bộ Công Thương sẽ đánh rất mạnh vào những người sử dụng nhiều điện năng. Trong khi những người sử dụng ít sẽ được hưởng lợi.
“Cả 2 phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt theo đề xuất của Bộ Công Thương đều đảm bảo giảm tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng thấp, trung bình”, ông Trần Tuệ Quang khẳng định.
Đồng thời nêu rõ, đối với phương án giá điện 5 bậc, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm; Tiền điện của các hộ sinh hoạt có mức sử dụng dưới 711 kWh/tháng đều có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.
Đối với phương án 4 bậc, tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng.
“Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm”, ông Trần Tuệ Quang nói.