Campuchia cho biết hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ bị hoãn lại

Thứ năm, 10/03/2022 15:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự định được tổ chức vào cuối tháng này đã bị hoãn lại và các nhà tổ chức sẽ tìm kiếm một ngày mới.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết hôm thứ Tư (9/3): “Cuộc họp đã bị hoãn lại vào một ngày khác vì một số nhà lãnh đạo ASEAN không thể tham dự cuộc họp vào những ngày dự kiến”. Campuchia hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN.

campuchia cho biet hoi nghi thuong dinh asean my bi hoan lai hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Yahoo

Trước đây, Mỹ đã thông báo hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng Ba. Tuy nhiên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong tuần này đề nghị rằng cuộc họp nên được hoãn lại sau khi một số nước ASEAN đã yêu cầu tổ chức 2 ngày trước đó.

Indonesia, nước điều phối hội nghị thượng đỉnh, đã không xác nhận ngay lập tức việc hoãn lại sau khi một quan chức trước đó cho biết các phương án cho lịch trình vẫn đang được thảo luận.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ vốn đã được lên kế hoạch tổ chức ngay hồi đầu năm, nhưng đã bị trì hoãn do lo ngại về Covid-19.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tháng trước cho biết hội nghị thượng đỉnh ở Washington là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden và nó cũng sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ.

Hồi tháng 12/2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar và các vấn đề khác như phục hồi đại dịch, biến đổi khí hậu, đầu tư và cơ sở hạ tầng.

Hoàng Anh (theo Yahoo News)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h