Cần 30 tỷ đồng xử lý ngập úng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(CLO) Ban quản lý dự án 7 vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí 30 tỷ đồng để xử lý tình trạng ngập úng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Thời gian qua liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lũ bất thường với lượng mưa vượt xa số liệu thiết kế gây ngập cục bộ tại một số vị trí trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

cao tốc vĩnh hảo
Mưa lớn gây ngập úng, đất đá tràn mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: TL.

Nguyên nhân chủ yếu là dòng chảy hạ lưu bị thu hẹp, suối tự nhiên bị bồi lấp; một số vị trí người dân đắp chặn dòng phục vụ canh tác;...

Do vậy để xử lý triệt để, Ban quản lý dự án 7 đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án như mở rộng khẩu độ cống phía hạ lưu đường địa phương; nạo vét, mở rộng suối phía hạ lưu với chiều dài khoảng 550m; gia cố rãnh gom bên phải tuyến để thu nước về cống tại Km 233+100.

Phương án kỹ thuật đã được Ban quản lý dự án 7 thống nhất với Cục Kinh tế - Đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam và chính quyền địa phương. Dự kiến diện tích cần giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khoảng 7.000m2.

Ban quản lý dự án 7 đang phối hợp với địa phương, đơn vị liên qua đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục chống ngập ước tính 30 tỷ đồng.

Vừa qua trong đợt mưa lũ lớn ở Trung bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phải tạm dừng khai thác do ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông và ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: