Cận cảnh bãi rác "bủa vây" chợ đầu mối Hóc Môn nhiều năm

Thứ tư, 25/05/2022 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dọc trên đường số 4, đường Nguyễn Thị Sóc,... (huyện Hóc Môn), rác thải kéo dài từ chợ đầu mối nông sản Hóc Môn tới QL 22, khiến ai nấy đi ngang cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ngày 25/5, nhiều đống rác để lâu ngày thối rữa, chất cao và trải dài khắp trên các tuyến đường quanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (phường Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. HCM).

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 1
Bài liên quan
can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 2

Khoảng 8h sáng, hoạt động buôn bán tại chợ diễn ra nhộn nhịp.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 3

Tuy nhiên, người người đi ngang đều phải nín thở bởi mùi hôi thối của “dòng” rác.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 4

Các gốc cây cũng trở thành địa điểm vứt rác của các tiểu thương.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 5

Tại đoạn giao đường Nguyễn Thị Sóc - QL 22, rác chất thành đống, ùn ứ nhiều ngày không ai dọn.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 6

Càng vào sâu bên trong, người dân lại có "dịp" nhìn thấy rác trải dài trên đường.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 7

Hàng đốc rác nằm chềnh ềnh ngay bên đường kéo dài khoảng 100 m. Được biết là của những đối tượng mua bán hàng hóa “chui”, không đăng ký vào chợ.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 8

Rác được các tiểu thương đổ bừa bãi, không để gọn trong thùng hay bọc để nhân viên vệ sinh dễ dọn.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 9

Rác, nước thải để lâu ngày, khiến cống thoát nước bị chặn, nguy cơ đường sá bị ngập khi có mưa lớn.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 10

Các tuyến đường khác như đường số 3, 4, 10,... cũng ngập ngụa trong rác thải.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 11

Rác cũng vương vãi khắp các dải phân cách đường.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 12

Nhiều người dân sống tại khu vực này cho hay: “Quản lý đô thị đi tuần mỗi ngày, nhưng đi tới đâu người dân tháo chạy tới đó, không dẹp được chợ tự phát ngay bên ngoài chợ chính. Rác thải sau các cuộc mua bán cứ thế lại chất đống trên đường”.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 13

"Sống ở đây nhiều năm nên quen rồi. Chứ lúc mới tới chịu không nổi luôn. Có khi đi qua đi lại nhiều lần, mùi rác bám vào quần áo, phải đem giặt mấy nước mới hết. Bãi rác này cũng lâu rồi, dọn xong lại có người tới xả tiếp", bà Mai Thị Xuân (45 tuổi) nói.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 14

Không chỉ khu vực xung quanh chợ đầu mối, rác thải còn tràn ra phía mặt đường của QL 22, chắn gần 1/3 mặt đường.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 15

Theo đại diện Công ty Quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn, tình trạng này kéo dài nhiều năm qua, đơn vị hàng tháng đã phải chi thêm tiền để nhờ đội vệ sinh trong chợ xử lý. Nhưng từ ngày chợ phải đóng cửa để phòng, chống dịch thì không còn người để phụ giúp dọn rác, nên những đống rác này ngày càng cao và trải dài chiếm hết lòng đường.

can canh bai rac bua vay cho dau moi hoc mon nhieu nam hinh 16

Theo quy định, việc quản lý đơn vị xử lý, thu gom rác tại đây thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống