Cận cảnh quả bom 'siêu chính xác' của Israel phóng vào tòa nhà thủ đô Lebanon

(CLO) Chỉ trong chớp mắt, một phóng viên ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc quả bom màu xám của Israel lao xuống tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon trước khi phát nổ và phá hủy công trình.

Cuộc không kích được nhắm vào hai tòa nhà trong khu vực được cho là nằm gần các kho và tài sản của Hezbollah. Một trong những loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí Israel đã được sử dụng trong vụ tấn công siêu chính xác và đáng sợ này.

can canh qua bom sieu chinh xac cua israel phong vao toa nha thu do lebanon hinh 1

Đó là loại vũ khí gì?

Vũ khí này là một quả bom dẫn đường, còn gọi là bom thông minh, được phóng từ một máy bay phản lực của Israel.

Theo nhà nghiên cứu cấp cao Richard Weir tại Phân ban Khủng hoảng, Xung đột và Vũ khí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phần đuôi và mũi cho thấy đây là đầu đạn nặng 2.000 pound (907 kg) được trang bị hệ thống dẫn đường SPICE do Israel sản xuất. 

SPICE, viết tắt của thông minh (Smart), chính xác (Precise-Impact) và tiết kiệm chi phí (Cost-Effective), là hệ thống dẫn đường được sản xuất bởi công ty Rafael Advanced Defense Systems thuộc sở hữu của Chính phủ Israel. Chúng được gắn vào một quả bom không dẫn đường tiêu chuẩn để dẫn vũ khí đến mục tiêu.

can canh qua bom sieu chinh xac cua israel phong vao toa nha thu do lebanon hinh 2

Nguồn: Rafael Advanced Defense System.

Tại sao Israel sử dụng loại bom này?

Rafael quảng cáo bộ dụng cụ SPICE có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong thời tiết xấu và ở những khu vực bị nhiễu GPS. Công ty nói rằng vũ khí này có "sức sát thương cao và thiệt hại tài sản thấp" và "độ chính xác cao".

Nó cũng giúp máy bay tấn công tránh xa khỏi nguy hiểm. Phiên bản nặng 2.000 pound có thể được phóng đi xa tới 60 km từ mục tiêu. Rafael cũng sản xuất các phiên bản nhỏ hơn.

Sau khi được thả từ máy bay chiến đấu tấn công của Israel như F-15 hoặc F-16 do Mỹ sản xuất, quả bom sẽ lướt về phía mục tiêu, điều chỉnh đường bay bằng các cánh di chuyển.

Nhà phân tích quốc phòng và quân sự Joseph Dempsey tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đồng ý rằng những bức ảnh cho thấy vũ khí này là bom SPICE nặng 2.000 pound.

Ông cho biết hệ thống dẫn đường được cho là dựa vào GPS và hệ thống dẫn đường quang điện, sử dụng camera hoặc cảm biến để xác định mục tiêu của bom. Bản chất hủy diệt của vũ khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước đầu đạn và cách kết hợp đầu đạn.

"Rõ ràng đây là một ngòi nổ chậm. Nó được chôn xuống đất và phát nổ, có tác dụng hạn chế sự phân mảnh và thiệt hại do nổ của vụ tấn công", Weir cho biết.

Đó là lý do tại sao sự phá hủy hầu như chỉ giới hạn ở tòa nhà mục tiêu. Những người đứng cách đó vài trăm mét hầu như không cảm thấy gì từ vụ nổ và không thấy nhiều mảnh vỡ.

Quả bom này được sản xuất ở đâu?

Dempsey cho biết: "Bộ hướng dẫn cho SPICE 2000 được Rafael tại Israel sản xuất, nhưng mức phụ thuộc vào các thành phần phụ của nước ngoài vẫn chưa rõ ràng".

Năm 2019, Rafael và nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã ký thỏa thuận hợp tác để chế tạo và bán bộ dẫn đường SPICE tại Mỹ. Vào thời điểm đó, các công ty cho biết việc sản xuất hơn 60% hệ thống SPICE nằm trên trên 8 tiểu bang của Mỹ.

Vào cuối tháng 10/2023, vài tuần sau vụ tấn công chết người của Hamas ngày 7/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành một lá thư chấp thuận xuất khẩu thêm các cụm bom SPICE cho Israel.

Đầu đạn nổ là một quả bom cơ bản, trong trường hợp này có thể là loại bom nổ kiểu MK-84 nặng 2.000 pound, trong đó phần mũi và đuôi đã được hoán đổi thành hệ thống dẫn đường.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: