Cần thận trọng trong tái đàn lợn sau dịch tả Châu Phi

(CLO) Hơn 8 tháng diễn ra dịch tả Châu Phi, hàng triệu con lợn đã bị tiêu huỷ do dịch, hiện nay giá lợn hơi trên toàn quốc tăng mạnh có nơi xấp xỉ 65.000 đồng/kg. Thế nên, các hộ chăn nuôi phải hết sức chú ý khi sớm tái đàn, bởi nguy cơ dịch có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế, tuy nhiên việc tái đàn chăn nuôi trở lại phải hết sức thận trọng tránh nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh TL.

Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế, tuy nhiên việc tái đàn chăn nuôi trở lại phải hết sức thận trọng tránh nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh TL.

Giá lợn tăng cao chưa phải do thiếu nguồn cung

Tại hội nghị “Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, giá thịt lợn thời gian qua tăng là do tâm lý chung của thị trường, chứ thực tế trong nước chưa thiếu thịt lợn.

Tại Trung Quốc, thịt lợn trở thành nguồn hàng khan hiến khiến cho cuộc sống của người dân nước này bị đảo lộn. Trong nước, người dân cũng đang lo ngại nguồn cung thịt lợn sẽ thiếu hụt giống như Trung Quốc, bởi hiện nay việc tái đàn trong dân cũng gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã gây thiệt hại vô cùng lớn. Do đó, nhiều hộ gia đình đã không còn vốn để tái đàn lợn mới sau dịch.

Hơn nữa, thời điểm hiện tại DTLCP cũng chưa chấm dứt, nếu tiếp tục tái đàn, nguy cơ bùng phát dịch trở lại, nên nhiều hộ gia đình không dám mạnh dạn đầu tư tái đàn, dẫn đến nguồn cung thịt lợn giảm.

Trong buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Văn Long - Phó cục trưởng Thú y cho biết, DTLCP xảy ra từ tháng 2 khiến cả nước thiệt hại khoảng 5,6 triệu con lợn, tương đương 8% tổng sản lượng thịt. Số lượng tiêu hủy cao nhất vào tháng 5 với 1,2 triệu con và đang có xu hướng giảm trong 4 tháng qua.

Trong cả nước, DTLCP đã khiến người chăn nuôi lợn vô cùng khó khăn, giá trị sản xuất chăn nuôi lợn giảm trên 9%. Tổng đàn lợn tính đến ngày 31/8 của 56 tỉnh đã báo cáo là trên 22 triệu con, giảm 16% so với thời điểm tháng 10/2018. Nếu tính số liệu của 63 tỉnh thành, dự kiến đàn lợn sẽ đạt khoảng 23 – 23,5 triệu con, trong đó đàn nái khoảng 2,8 – 2,9 triệu con.

Hiện nay trên toàn quốc có 3.591 xã thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố bệnh DTLCP đã qua 30 ngày. Có 4.632 xã thuộc 606 huyện của 63 tỉnh, thành phố chưa qua 30 ngày.

Cần thận trọng tái đàn sau dịch

Tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 31.253 hộ chăn nuôi (chiếm 38,7 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi)/2.357 thôn, tổ dân phố/449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 526.653 con (chiếm 28,1 % tổng đàn) với trọng lượng 36.067 tấn. Trong đó, tổng số lợn nái, đực giống phải tiêu hủy là 69.047 con, chiếm 13 % tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn TP.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 219 xã, phường (chiếm 49% tổng số xã, phường có dịch) và 6 quận, huyện gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì có dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh.

Theo UBND huyện Mê Linh, trên địa bàn huyện trong thời gian trở lại đây có một số xã, thị trấn bệnh DTLCP đã qua 30 ngày nhưng lại phát sinh trở lại như: Xã Tam Đồng, Chi Đông, Vạn Yên, Hoàng Kim…, đặc biệt một số xã có chiều hướng phát sinh bệnh tăng như Liên Mạc, Chu Phan. Do đó, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, bệnh dịch tại đây vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Như chủ tịch UBND xã Văn Khê (Mê Linh) cho biết, xã Văn Khê là một trong những xã có thiệt hại nặng nề nhất của huyện Mê Linh, cho tới thời điểm này, hầu hết các trang trại lớn và các hộ chăn nuôi chưa dám tái đàn. Bởi, DTLCP tại đây vẫn còn diễn biến phức tạp, nếu như tái đàn ngay bây giờ thì nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

Như vậy, để chuẩn bị điều kiện nhằm tái đàn, người nuôi lợn cần lưu ý đảm bảo việc áp dụng quy trình an toàn sinh học; không tái đàn ồ ạt mà nên nuôi thăm dò với số lượng nhỏ, sau đó khi ổn định thì mới tăng quy mô lớn hơn. Bởi ở các vùng đã công bố hết dịch, nhưng có thể mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn lưu lại, nguy cơ tái dịch cao nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Người chăn nuôi cũng cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc tái đàn vật nuôi; kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định, tránh những thiệt hại do chủ quan, nóng vội.

Hà Long

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: