Cần Thơ đang nổ lực đang nổ lực xứng đáng "Trái tim đất chín rồng"

Cần Thơ đang nổ lực đang nổ lực xứng đáng "Trái tim đất chín rồng"

(NB&CL) - Chỉ còn vài ngày là Cần Thơ kỷ niệm 10 năm trở thành TP trực thuộc Trung ương. Trong những ngày Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ chung tay lo cho Lễ kỷ niệm, Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hùng Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ- để điểm lại những dấu ấn của 10 năm đã qua.

+ Xin kính chào ông Lê Hùng Dũng! Thưa ông, Cần Thơ đang ráo riết chuẩn bị bước vào lễ kỷ niệm 10 năm, ông có thể gom góp, đánh giá những bước tiến của TP sau 10 năm tách khỏi tỉnh Cần Thơ cũ?

- Theo tinh thần nghị quyết 45- NQ/ TW và nghị quyết 21- NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ đạo định hướng phát triển của ĐBSCL xác định: TP. Cần Thơ là cái rốn của ĐBSCL về chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế... Từ đó, Cần Thơ nhận được sự quan tâm sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Trung ương và các địa phương về mọi mặt, cùng sự đồng lòng quyết tâm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân TP để có được những thành tựu hôm nay.

Từ năm 2004 đến nay, Cần Thơ bước vào thời kỳ đổi mới về mọi mặt trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều thách thức. Thời điểm đó, Trung ương đã nâng cấp tuyến quốc lộ 1A, mở thêm nhiều tuyến đường nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực, xây dựng những cây cầu lớn bắc qua sông Tiền, sông Hậu, nâng cấp mở rộng các cảng thủy và cảng hàng không tại Cần Thơ... Với nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, là động lực vô cùng lớn để TP. Cần Thơ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tăng tỉ trọng của công nghiệp và du lịch, giữ vững giá trị sản xuất nông nghiệp, đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học, bảo vệ môi trường... để phát triển bền vững.

+ Thưa ông, vậy TP trẻ Cần Thơ đã đạt được những thành tựu cụ thể nào?

- Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2004 - 2013 đạt 14,5%/năm, nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,86%/ năm, công nghiệp, xây dựng tăng 17,22%/ năm, các ngành dịch vụ tăng 17,54%/ năm. Năm 2013, GDP thu nhập bình quân đầu người là 62,9 triệu đồng/người/năm. Chúng tôi đã huy động được nhiều nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao như chế biến thủy hải sản, hàng nông sản...

Các khu, cụm công nghiệp được Cần Thơ đầu tư phát triển mạnh. Cụ thể, 2004 có hai khu công nghiệp KCN, đã tăng lên tới 8 KCN vào năm 2013, trong đó có 5 KCN đã đi vào hoạt động. Hiện các KCN có 208 dự án với vốn đầu tư 1,85 tỷ USD tăng 1,66 tỷ USD so năm 2004 (94 dự án). Đặc biệt về thu hút du lịch. Năm 2012 - 2013, lượng du khách đến TP. Cần Thơ tăng 13,4%, doanh thu tăng gấp 5,1 lần so với 2004.

Qua 3 năm( 2010- 2013) thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng cơ sở nông thôn được quan tâm, đời sống người dân nông thôn ngày càng đầy đủ, trình độ dân trí cũng được nâng cao...

+ Với những điều kiện khách quan và khát vọng, quyết tâm lớn ấy, TP. Cần Thơ tiến ngang tầm với các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM?

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ luôn đầy quyết tâm, khát vọng. Chúng tôi đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt các công trình hạ tầng quan trọng: Nâng cấp mở rộng Quộc lộ 1A (đoạn ngang qua nội thành TP. Cần Thơ), Cầu Cần Thơ (các hạng mục nhỏ), đường Nam sông Hậu... để phục vụ sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, bảo đảm ANQP... Bên cạnh đó, để phát triển bền vững, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao dân trí, đào tạo và có được một đội ngũ cán bộ, nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được đòi hỏi phát triển ngày càng cao của TP.

Còn rất nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn phải vượt qua... Chúng tôi không tham vọng, nhưng nhiều khát vọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cống hiến, đóng góp để củng cố vị trí “trái tim vùng”, nâng cao tầm vóc, vị thế của mình trong nước, trong khu vực và quốc tế. Có khát vọng, có quyết tâm và sự đồng lòng, chúng tôi sẽ làm được!

+ Xin cám ơn ông

BÙI CHÂU

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: