Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37 của Ban Bí thư T.W

(NB&CL) Đã 15 năm kể từ ngày Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) ban hành Chỉ thị 37-CT/TW (ngày 18/3/2004) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNBVN trong thời kỳ mới”. Đây là Chỉ thị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển về tổ chức cũng như hoạt động của HNBVN.

LTS: Năm 2019 này là dấu mốc cho chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. 15 năm qua, từ những kỳ vọng lớn lao đã được gửi gắm, Chỉ thị 37 đã trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động của Hội, thu hút sự tham gia của các Hội viên, nhà báo, khẳng định được uy tín của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Những “người trong cuộc” đã triển khai tinh thần của Chỉ thị vào hoạt động thực tiễn như thế nào?- Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận những đánh giá tích cực và đầy trách nhiệm, từ cấp Trung ương đến địa phương.

Trước Chỉ thị này, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị về Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả (Chỉ thị số 33/ 1998/CT-TTg), nhưng hoạt động của các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; kết quả hoạt động còn rất hạn chế. Chỉ thị 37 của Ban Bí thư đã nêu lên ba mặt yếu trong hoạt động của Hội Nhà báo: (1)Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, sức cuốn hút và tập hợp của Hội chưa cao…(2) Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội chưa chặt chẽ…(3) Cấp ủy, chính quyền một số ban ngành ở Trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo… Đồng thời Chỉ thị cũng nêu lên 6 nhiệm vụ chủ yếu mà Hội Nhà báo Việt Nam cần phải tiếp tục thực hiện tốt. Chỉ thị cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các bộ, ban ngành có liên quan phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ đó. Cũng trong 15 năm qua, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo công tác báo chí nói chung trong đó có công tác Hội, nhiều cuộc làm việc với Lãnh đạo HNB để kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 37.

Nhà báo Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Trung- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhìn lại 15 năm qua không thể không thừa nhận sự nỗ lực của các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37. Chúng ta đã tiến được những bước khá dài trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Hội; vai trò, vị trí của Hội không ngừng được nâng cao trong hoạt động báo chí nói chung, cũng như trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo cho các hội viên. Hoạt động của Hội bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của hội viên, nhất là các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, các giải báo chí.

Nhớ lại những năm đầu, khi Chỉ thị mới ra đời, Ban lãnh đạo Hội đã phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện và sau một năm, hoạt động của Hội đã có những bước tiến đáng kể. Ngày 18/4/2005, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo HNBVN, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định: “Trong thời gian qua, HNBVN đã có sự đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, động viên được giới báo chí trong cả nước tham gia ngày càng có hiệu quả việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ tích cực công tác điều hành của Chính phủ”…

Những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc này là cơ sở rất thuận lợi để Lãnh đạo HNBVN tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 trong những năm tiếp theo. Bước vào nhiệm kỳ khóa VIII (2005 - 2010), thực hiện nghị quyết Đại hội, Lãnh đạo Hội đã triển khai hàng loạt công việc nhằm khắc phục những mặt yếu của Hội trong hoạt động và tổ chức như: Hợp lý hóa việc tổ chức các Chi hội và Liên Chi hội ở một số cơ quan báo chí Trung ương, tổ chức các cụm Hội Nhà báo địa phương theo khu vực để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các Hội nhà báo; Lãnh đạo Hội về gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố để tháo gỡ khó khăn cho Hội địa phương về kinh phí, biên chế; phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin - Truyền thông  xây dựng quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, trong đó có việc phối hợp giữa ba cơ quan trong việc chủ trì giao ban báo chí hàng tuần; hoàn thành việc xây dựng Đề án Giải Báo chí Quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/3/2007, hoàn thành Dự án và khởi công xây dựng Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để hôm nay có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên theo tinh thần của Chỉ thị.

Thực hiện Thông báo số 68-TB/TW, Hội Nhà báo đã hoàn thành xây dựng “Đề án nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong hoạt động báo chí và giáo dục phẩm chất, đạo đức của người làm báo cho các hội viên”. Sau buổi làm việc với Đảng đoàn HNBVN về kết quả xây dựng Đề án trên (ngày 16/12/2008), ngày 12/9/2009 Ban Bí thư đã ra thông báo kết luận số 221-TB/TW “Về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam”, trong đó đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 37, đồng thời cũng chỉ ra những mặt yếu kém, mà về cơ bản vẫn là những yếu kém đã được Ban Bí thư khóa IX chỉ ra trong Chỉ thị 37, và đưa ra các yêu cầu để HNBVN và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37 và Nghị quyết TW 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí. Thực hiện Kết luận nêu trên, Lãnh đạo Hội đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 37, đồng thời tích cực tham gia xây dựng các văn bản của Chính phủ về báo chí và công tác Hội như Nghị định 45 về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Quyết định số 68 về Hội có tính chất đặc thù, Chỉ thị 919 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động của HNBVN…

Đó là một số kết quả của những năm đầu thực hiện Chỉ thị 37; kết quả này đã được các nhiệm kỳ sau nhân lên nhiều lần. Tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương và các Chi hội, Liên Chi hội trực thuộc có nhiều hoạt động phong phú hơn, tổ chức hội quan tâm hơn đến quyền và lợi ích của hội viên, các cuộc hội thảo nghiệp vụ, các khóa học bồi dưỡng kỹ năng làm báo cho Hội viên được mở ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước; nhiều địa phương, cơ quan báo chí đã tổ chức Giải báo chí do Hội chủ trì; các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm hơn đến hoạt động của Hội, từng bước tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế cho Hội hoạt động…

 Tuy nhiên những mặt yếu của hoạt động Hội được nêu lên trong Chỉ thị 37 và Thông báo kết luận số 221-TB/TW chưa phải đã được khắc phục như mong muốn và yêu cầu. Trong kết luận 221-TB/TW, Ban Bí thư TW (khóa X) nhận định: “Tổ chức và hoạt động của HNBVN chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội chưa cao, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động chưa theo kịp sự phát triển của đội ngũ những người làm báo; sức cuốn hút và tập hợp của Hội chưa cao, ý thức xây dựng Hội của nhiều hội viên còn hạn chế; còn một số nhà báo – hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Hội chúng ta cần suy nghĩ và liên hệ nhận định này – mặc dù được đưa ra cách đây đã 10 năm -  với thực tế hoạt động của Hội và hội viên chúng ta hiện nay để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 37, bởi nội dung của Chỉ thị đó vẫn còn giá trị cho hôm nay.

Nhà báo Lê Quốc Trung

(Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam)

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: