Canada đối diện khủng hoảng kép, cháy rừng và nắng nóng kỷ lục

(CLO) Hơn 170 vụ cháy rừng đã bùng phát dữ dội ở nhiều vùng thuộc tỉnh British Columbia, miền tây Canada vào thứ Bảy (3/7), khi khu vực này đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục.
Cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại Canada - Ảnh: Reuters

Cháy rừng nghiêm trọng đang xảy ra tại Canada - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cháy rừng thiêu rụi một thị trấn ở Canada sau đợt nắng nóng kỷ lục

Ít nhất 63 người chết ở Mỹ, Canada do nắng nóng Tây Bắc Thái Bình Dương

Hàng chục người chết vì đợt nắng nóng kỷ lục ở Canada và Mỹ

Ngọn lửa tàn phát nhiều thị trấn 

Thị trấn British Colombia nhỏ bé thuộc thành phố Lytton gần như đã bị phá hủy hoàn toàn bởi ngọn lửa. Thị trấn đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 49,6 độ C (121,28 độ F) vào đầu tuần này.

“Trường học bị cháy, nhà cửa bị cháy, trạm cứu thương, bệnh viện”, phóng viên người Canada Emad Agahi thông tin từ thị trấn Boston Bar, nằm cách Lytton không xa.

Mặc dù các nhà chức trách cho biết họ tin rằng có khả năng có hai trường hợp tử vong cho đến nay, nhưng Agahi cho biết con số có thể cao hơn. Ông cho biết thị trấn vẫn còn "nguy hiểm", điều này gây khó khăn cho các cơ quan chức năng vào cuộc và xác định số người chết thực sự.

Theo phóng viên Agahi, mức độ phá hủy của ngọn lửa có thể vẫn chưa kết thúc.

“Thật không may, đó mới chỉ là thời điểm bắt đầu mùa cháy rừng truyền thống của chúng tôi”, Agahi nói thêm.

Zeke Hausfather, một nhà khoa học khí hậu tại Viện Đột phá có trụ sở tại California, cho biết biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt nắng nóng ở Bắc Mỹ.

"Biến đổi khí hậu làm cho các đợt nắng nóng gay gắt hơn nhiều so với khi ở trong một thế giới không có biến đổi khí hậu", ông Hausfather nói.

Hỏa hoạn đã tàn phá các thị trấn ở British Columbia, quân đội luôn sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa. Quân đội Canada đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để giúp ngăn chặn đám cháy và sơ tán công dân khỏi các thị trấn bị ảnh hưởng.

Nhiều vụ cháy được nhận định là do sét đánh.

"Chúng tôi đã nhìn thấy 12.000 tia sét diễn ra vào ngày hôm qua", Cliff Chapman, quan chức của Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy British Columbia nói với hãng tin CBC hôm thứ Bảy (3/7).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố sẽ làm việc với chính phủ British Columbia để đối phó với mối đe dọa.

Chiến dịch tiêm chủng của Mỹ đang chậm lại - Ảnh: Reuters

Chiến dịch tiêm chủng của Mỹ đang chậm lại - Ảnh: Reuters

Nắng nóng kỷ lục làm hàng trăm người chết ở Canada, Mỹ

Đợt nắng nóng chưa từng có đã khiến hàng trăm người trên khắp Canada và Mỹ thiệt mạng.

Giám đốc điều tra y tế của British Columbia Lisa LaPointe cho biết hôm thứ Sáu (30/6) rằng 719 trường hợp tử vong đột ngột và bất ngờ đã xảy ra do đợt nắng nóng đang diễn ra, bắt đầu vào ngày 25/6.

Nắng nóng cũng đã gây ra những trường hợp tử vong ở các bang Washington và Oregon của Hoa Kỳ.

Số người chết ở bang Oregon của Mỹ đã lên tới ít nhất 95 người tính đến thứ Sáu, theo văn phòng giám định y tế của bang. Các quan chức Washington cho biết cho đến nay đã có khoảng 30 người chết vì nắng nóng.

Trong bối cảnh cả Mỹ và Canada vẫn đang đối mặt với nguy cơ bùng phát của biến thể Delta có nguy cơ lây nhiễm cao lần đầu tiên được phát hiện tại Ấn Độ, thì cuộc khủng hoảng kép của nắng nóng và cháy rừng khiến chiến dịch tiêm chủng đang chậm lại ở Mỹ và Canada bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: