Liệu kịch bản cũ có lặp lại?
Một số ý kiến lo ngại, nếu xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài, Việt Nam có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, điều mà đã xảy ra gần 4 năm trước, trong khoảng tháng 9 - 11/2022.
Ghi nhận thực tế tại Hà Nội cho thấy, trong tối 5/3 cho tới thời điểm hiện tại đã xuất hiện một số ít cơ sở kinh doanh xăng dầu treo biển hết xăng, chỉ còn dầu.
Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL giải thích: Căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, khiến hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp trong nước không thể nhập được hàng từ các đơn vị phân phối.
Mặc dù doanh nghiệp này đã chủ động tăng lượng dự trữ, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt xảy ra sớm hơn dự kiến. Từ ngày 28/2, lượng tiêu thụ xăng dầu bắt đầu tăng mạnh trong khi nguồn cung ngày càng khó tiếp cận, dẫn đến tình trạng thiếu hàng. Doanh nghiệp đã liên hệ với nhiều đầu mối và đơn vị phân phối để tìm nguồn bổ sung nhưng không thành công.
Chỉ riêng trong ngày 5/3, công ty đã liên hệ với hơn 10 đầu mối cung cấp nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Thông thường, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 30m3 xăng dầu, nhưng riêng ngày 4/3 lượng bán ra đã vượt 50m3. Vì vậy, đến khoảng 4h00 - 4h30 ngày 5/3, cửa hàng đã hết xăng, hiện chỉ còn dầu để bán.
“Chúng tôi đã gửi công văn tới Sở Công Thương Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường để báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất hỗ trợ kết nối nguồn cung. Đây là khó khăn chung, khi không nhập được hàng thì cũng không có xăng dầu để bán cho người tiêu dùng”, lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ.
Trong khi đó, trích dẫn báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày. Trong đó, khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Về năng lực sản xuất, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể duy trì vận hành ổn định ở mức công suất khoảng 118% ít nhất đến hết tháng 4/2026 và bảo đảm cung cấp xăng dầu theo các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối.
Trong khi đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm cho kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.
“Như vậy, hai nhà máy lọc dầu lớn trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo hợp đồng đã ký đến hết tháng 3/2026”, báo cáo của Cục cho biết.
Song song với nguồn sản xuất trong nước, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu xăng dầu thành phẩm để cung ứng cho thị trường, dù chi phí nhập khẩu và vận chuyển có xu hướng tăng.
Cùng với lượng dự trữ lưu thông tại doanh nghiệp theo quy định, nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3/2026 cơ bản được bảo đảm.
Tuy nhiên, nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và nhập khẩu xăng dầu, nhằm bảo đảm đủ nguồn cung cho thị trường trong các tháng tiếp theo.
Cần sự chung tay của doanh nghiệp và người dân
Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, việc giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp điều hành của cơ quan quản lý mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội.
Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng.
Đồng thời, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.
Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, việc duy trì nguồn cung thông suốt, ngay cả khi lợi nhuận có thể giảm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng đất nước của cộng đồng doanh nghiệp.
“Khi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thị trường xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội bền vững”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.