Cánh đồng lúa ở Gia Lai chết khô vì hạn hán, người dân ngậm ngùi cắt về cho bò ăn

(CLO) Hàng trăm ha lúa trên địa bàn huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) đứng trước nguy cơ mất trắng vì hạn hán kéo dài. Không đủ nguồn nước tưới, nhiều diện tích lúa đã, đang và sắp trổ bông vàng úa, lép hạt. Không còn cách nào cứu vớt, một số người dân ngậm ngùi cắt lúa về cho bò ăn.

Theo ghi nhận của PV, hàng trăm ha lúa trên địa bàn xã A Dơk và xã Trang (thuộc huyện Đăk Đoa) đang phải chịu cảnh hạn hán nặng, có nguy cơ mất trắng toàn bộ.

canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 1

Nhiều kênh mương ở cánh đồng A Dơk cạn khô

Nhìn cánh đồng lúa héo vàng, anh Gring (trú tại làng Bya, xã A Dơk) buồn rầu nói: “Trước tết âm lịch, gia đình đã huy động nhân công cày 6 sào ruộng lúa để xuống giống. Chỉ cách đây hơn 2 tuần thôi, cả cánh đồng mang một màu xanh chất đầy hi vọng với một vụ mùa bội thu. Vậy mà giờ đây, phần lớn diện tích đã bị khô héo, vàng úa.

Giờ coi như thành công cốc rồi đó, mất nước đúng giai đoạn làm hạt nên bông nào bông đấy lép hết, không ra sữa nổi. Vài hôm nữa mà không có mưa, 6 sào ruộng của gia đình cũng cho người ta cắt về cho bò ăn thôi. Bây giờ cả cánh đồng nó vậy, mình cũng không biết làm sao”.

canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 2

6 sào lúa của anh Gring vừa mới trổ bông đã thiếu nước trầm trọng không thể làm hạt

Tương tự, anh Yiu (SN 1993, trú tại làng Đăk Kong, xã A Dơk) thay vì đưa máy bơm ra tưới nước cho ruộng lúa thì đành ngậm ngùi đưa máy cắt cỏ ra cắt lúa về cho bò ăn.

“Năm nay nước không có, lúa không trổ bông được. Hai sào lúa vợ chồng tôi dồn sức chăm gần 3 tháng, giờ coi như mất trắng. Vì cũng chẳng còn cách nào cứu vãn nên chỉ cắt đem về cho bò ăn thay thế cho cỏ, chứ để đây cũng chết khô. Mai mốt lại phải xử lý cây rạ. Vụ mùa này trong làng ai cũng buồn vì mất mùa”, anh Yiu chia sẻ.

canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 3

Cánh đồng lúa vàng úa, đứng trước nguy cơ chết khô do hạn hán

Theo ghi nhận của PV, những ngày qua trên cánh đồng A Dơk nắng gắt kéo dài, nước trong kênh mương, ao hồ cạn kiệt, khiến hàng trăm ha lúa đã và đang trổ bông đứng trước nguy cơ mất trắng.

Cụ thể, diện tích lúa đang trổ bông thiếu nước lá trở nên vàng úa, chỗ nào đã làm bông thì lép hạt. Mặt ruộng khô khốc, nứt nẻ hơi nóng hầm hập, cây lúa héo úa, chết dần trên đồng. Dù người dân tìm mọi cách cứu lúa, nhưng khi nguồn nước tưới không còn, họ cũng đành bất lực, chấp nhận cắt lúa cho bò ăn.

Theo thông tin từ UBND xã A Dơk, vụ Đông Xuân 2024-2025, toàn xã gieo trồng 120 ha lúa nước, từ ngày 20/2 đến nay, nắng hạn hán kéo dài khiến cho mực nước tại mương Đak Kut cạn kiệt. Có 46 ha lúa tại cánh đồng Đak Kut thiệt hại từ hơn 70% đến mất trắng.

canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 4
canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 5

Lúa chết khô vì hạn, người dân đành cắt lúa về cho bò ăn

Nguyên nhân là do trên địa bàn từ đầu năm đến nay không có mưa, mạch nước ngầm xuống thấp, trong khi trên địa bàn không có ao, hồ dự trữ nước. Hiện có nhiều diện tích lúa thuần trong giai đoạn làm đòng, chuẩn bị trổ bông cũng đang bị đe dọa vì hạn hán.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã huy động lực lượng đội xung kích và các thành viên BCH PCTT-TKCN của xã cùng với Ban nhân dân thôn để hướng dẫn nhân dân nạo vét ao, hồ để bơm tưới ẩm, tưới thấm đối với diện tích lúa nước gần ao, hồ nhằm giảm bớt diện tích thiệt hại.

canh dong lua o gia lai chet kho vi han han nguoi dan ngam ngui cat ve cho bo an hinh 6

Một số diện tích lúa người dân đã cắt bỏ, làm thức ăn cho bò

Theo ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Đoa, hiện các xã đang thống kê thiệt hại và đề xuất các cấp ngành xem xét, sớm hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu do hạn hán lên đến khoảng 582 triệu đồng. Ngoài lúa, cây cà phê cũng có hiện tượng thiếu nước cục bộ tại một só khu vực, người dân đang chủ động luân chuyển nguồn nước từ các sông, suối, ao hồ bơm chuyển tải về dự trữ tại các ao, hồ, chứa nước để bơm tưới (khu vực làng Thung, xã Hnol).

“Dự báo trong thời gian 15-20 ngày đến nếu thời tiết không mưa sẽ gây thiệt hại khô hạn lớn đối với diện tích cây trồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát thôn, theo dõi tình hình, diễn biến khô hạn, nắng nóng để kịp thời khuyến cáo nhân dân, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra”, ông Anh thông tin thêm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: