Cảnh giác trước nhiều chiêu trò lừa đảo “tuyển người mẫu nhí” trên mạng xã hội

(CLO) Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook, Zalo nở rộ các bài đăng lừa đảo tuyển dụng người mẫu nhí cho các nhãn hiệu nổi tiếng với lời quảng cáo hấp dẫn như giúp trẻ tự tin, phát triển kỹ năng sống, thu nhập cao…

Lừa đảo từ các nhiệm vụ tuyển “người mẫu nhí”

Nhân dịp vào thời điểm nghỉ hè, nhiều bậc phụ huynh muốn con được tham gia những khóa học về mẫu nhí để tăng thêm phần tự tin và có thêm các trải nghiệm nghỉ hè thú vị.

Lợi dụng nhu cầu của nhiều bậc phụ huynh, các đối tượng lừa đảo đã tạo lập nên nhiều trang facebook, hội nhóm zalo trên mạng xã hội nhằm đăng tải tin tuyển mẫu nhí tràn lan, tuy nhiên tuyển mẫu nhí là một chiêu thức để dẫn dụ các bậc phụ huynh rơi vào bẫy lừa đảo đã được xây dựng trước đó.

canh giac truoc nhieu chieu tro lua dao tuyen nguoi mau nhi tren mang xa hoi hinh 1

Mạo danh thương hiệu Canifa, các đối tượng lừa đảo đăng thông tin tuyển mẫu nhí trên mạng xã hội.

Nhiều ngày trước, tình cờ thấy trên facebook xuất hiện một trang có tên “Tuyển mẫu ảnh nhí – Canifa” chạy quảng cáo tuyển mẫu nhí, chị Lê Thị Nhung (Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết: “Sẵn hè nên tôi muốn con trải nghiệm tham gia các hoạt động cho năng động nên muốn thử xem. Rất may mắn vì thấy được dấu hiệu của lừa đảo nên sau 5 phút nói chuyện tôi đã thoát ra ngay lập tức”.

Theo chị Nhung, trang này cho biết công việc  trúng tuyển rất nhanh và dễ dàng chỉ bằng gửi hình ảnh, chiều cao cân nặng. “Thu nhập thì tới 5 triệu cho 1 tháng mà bao tất cả phí đi lại cho vài lần chụp hình với 1 đứa trẻ nhỏ là thu nhập không tưởng, dễ kiếm tiền quá thì chỉ có thể lừa đảo”.

Chị Nhung cho biết, lợi dụng thương hiệu Canifa và lợi dụng tâm lý của phụ huynh muốn cho con được trải nghiệm các hoạt động làm người mẫu và có thù lao để lừa đảo, tuyển mẫu nhí nhưng trang này đưa ra các nhiệm vụ phải mua hàng - hoàn tiền.

Không may mắn như chị Nhung, nhiều phụ huynh đã dính bẫy lừa đảo khi tin tưởng các đối tượng lừa đảo mạo danh các thương hiệu có tiếng, uy tín để tuyển dụng.

Tình cờ bắt gặp trang đặt tên của thương hiệu nổi tiếng Canifa chạy quảng cáo, chào mời “Tuyển mẫu ảnh nhí chụp feedback, ai cũng tham gia được”, chị Lương Thị B. (Thái Bình) đã liên hệ để tham gia. Sau đó chị B. được thêm vào một nhóm chat trên nền tảng telegram.

canh giac truoc nhieu chieu tro lua dao tuyen nguoi mau nhi tren mang xa hoi hinh 2

Các thông tin mà đối tượng lừa đảo gửi phần lớn đều được cung cấp qua nền tảng chat Telegram.

“Nhân viên bên đó yêu cầu muốn con được trúng tuyển phải làm 7 nhiệm vụ trong 60 phút. Mỗi nhiệm vụ là một đơn hàng. Sau khi thanh toán, chúng hoàn tiền và trả hoa hồng theo đúng hẹn. Cứ như vậy, nhiệm vụ thứ 5, số tiền thanh toán lên tới 20.980.000 thì bên kia thông báo chuyển tiền sai cú pháp, phải chuyển tiếp 70 triệu để 21 triệu kia không bị đóng băng”, chị B chia sẻ.

Vì tiếc và sợ mất số tiền đã bỏ ra, chị B mượn bạn bè thêm 70 triệu đồng để chuyển theo yêu cầu. Sau khi chuyển, số tiền đã mất không còn được hoàn lại và chị B. cũng không còn cách nào để liên lạc với các đối tượng đã đăng tin tuyển dụng.

Bát nháo "tuyển người mẫu nhí" trên mạng

Hiện tại, khi nhập từ khóa “tuyển mẫu ảnh nhí” trên mạng xã hội, lập tức nhiều trang, hội nhóm xuất hiện với hàng loạt thông tin tuyển dụng, bên cạnh đó các hội nhóm, trang này có sự theo dõi từ đông đảo người dùng mạng... Các trang này thường xuyên đăng tải các nội dung tuyển người mẫu nhí “làm việc tại nhà” với chào mời lương, thưởng hấp dẫn.

Để các bậc phụ huynh dính bẫy và an tâm, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các thương hiệu, nhãn hàng lớn, có tiếng để tuyển dụng. Nhiều phụ huynh không phân biệt rõ độ xác thực của thông tin tuyển dụng, nhãn hàng bị giả mạo nên đã dính bẫy của các đối tượng lừa đảo.

canh giac truoc nhieu chieu tro lua dao tuyen nguoi mau nhi tren mang xa hoi hinh 3

Thương hiệu thời trang Canifa lên tiếng cảnh báo về sự việc mạo danh thương hiệu để lừa đảo tuyển mẫu nhí trong thời gian gần đây.

Phổ biến hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng các thương hiệu nổi tiếng như: Canifa; Liveevil, mẫu nhí Kids+… thậm chí là VTV để mạo danh lừa đảo làm nhiệm vụ và chuyển tiền. Trước tình trạng nhiều phụ huynh dính bẫy lừa đảo tuyển người mẫu nhí, mới đây, nhiều nhãn hàng đã lên tiếng xác nhận không tuyển các mẫu nhí, cộng tác viên và nhân sự.

Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng cũng khuyến cáo các gia đình cảnh giác, không tham gia, không gửi hình ảnh của con em để phòng ngừa đối tượng xấu lợi dụng với mục đích xấu. Ngoài ra, không chuyển tiền theo yêu cầu không hợp pháp để tránh bị lừa đảo, rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Lê Trang

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: