Mạo danh nhãn hàng dụ nạn nhân dính bẫy trước thủ đoạn lừa đảo nhận quà tri ân “ảo”

(CLO) Chiêu thức lừa đảo thông qua tặng quà tri ân không còn mới, tuy nhiên gần đây đang rộ lên nhiều hình thức mạo danh các hệ thống siêu thị, nhãn hàng buôn bán và sàn thương mại điện tử khiến cho nhiều nạn nhân dính bẫy ảo.

Thời gian vừa qua, tình hình hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Đặc biệt, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đang có xu hướng gia tặng hoạt động.

Mặc dù là một chiêu thức lừa đảo không còn quá mới, tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều nạn nhân do nhẹ dạ, cả tin đã dính bẫy trước thủ đoạn dụ nhận quà tri ân “ảo” trên mạng.

Mấy ngày trước, anh Nguyễn Tuấn Anh tình cờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu là người từ nhãn hàng “Điện máy xanh” và hướng dẫn nhận quà tri ân. Do vừa mới mua tivi đợt vừa qua, anh Tuấn Anh cho biết đã tin tưởng và được thêm vào một hội nhóm trên Telegram để nhận thưởng.

mao danh nhan hang du nan nhan dinh bay truoc thu doan lua dao nhan qua tri an ao hinh 1

Các đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Tiki và nhãn hàng Điện Máy Xanh.

Tài khoản Linh Linh tự nhận là nhân viên cho biết: “Đây là chương trình thường niên của Tiki kết hợp Điện Máy Xanh tổ chức mỗi năm nhằm mục đích quảng bá, tăng tương tác thương hiệu đến với khách hàng. Chương trình tri ân được tổ chức mỗi năm một lần với nhiều phần quà tri ân và tiền thưởng hấp dẫn”.

“Họ hướng dẫn tôi làm 7 sự kiện để nhận thưởng, hoàn thành mỗi sự kiện sẽ được nhận thêm 10.000 đồng. Khi hoàn thành 7 sự kiện liên tiếp sẽ nhận được phần quà đã chọn là một máy lọc nước và thêm 500.000 đồng tiền thưởng tri ân khách hàng”, anh Tuấn Anh mô tả chiêu thức lừa đảo.

Theo anh Tuấn Anh cho biết, để thực hiện các sự kiện, tài khoản trên yêu cầu nộp tiền tương ứng 350.000 đồng cho mức 1, 500.000 đồng cho mức 2. Ngay trong hội nhóm này, các thành viên cùng hội nhóm lừa đảo đã cùng tham gia, nhận sự kiện và khẳng định độ uy tín. Tuy nhiên, sau khi làm xong 3 sự kiện, anh Tuấn Anh cho biết đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo do các tài khoản cùng làm chung sự kiện đều là tài khoản ảo.

Tương tự như anh Tuấn Anh, chị Nguyễn Thị Thủy đã mất tới 11 triệu đồng cho các nhiệm vụ để nhận quà tri ân trên mạng. Theo mô tả của tài khoản “Đăng Khoa” đã kết nối và thêm chị Thủy vào nhóm lừa đảo cho biết nhiệm vụ này là một nhiệm vụ liên tục trên nền tảng TIKI.VN, hoa hồng của các nhiệm vụ bằng 36% khoản thanh toán của người chơi nạp vào.

mao danh nhan hang du nan nhan dinh bay truoc thu doan lua dao nhan qua tri an ao hinh 2

Sàn thương mại điện tử Tiki bị các đối tượng lừa đảo mạo danh để lừa đảo chị Thủy 11 triệu đồng.

“Lúc đầu tôi nhận được cuộc gọi nói tặng quà freeship luôn, mà phải kết bạn zalo để chọn quà, chọn quà xong thì hướng dẫn cài chat trên Telegram, nó cho tôi vào nhóm tầm 50 người, mỗi ngày điểm danh là có 30.000 đồng chuyển vào tài khoản mình, rồi chơi game mini trúng là được 30.000 đồng”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy cho biết thêm: “Trên group nó gửi giấy đăng ký kinh doanh Công ty Truyền Thông internet Việt Nam cho tôi tin tưởng và cứ thông báo sẽ có quà tri ân lớn, tới ngày nhận quà tri ân thì mới đầu nó cho like sản phẩm liên kết trên nền tảng tương tự giống Tiki, like xong nó gửi 30.000 vào tài khoản tôi, xong nó nói tôi sẽ đi làm nhiệm vụ tăng doanh số, mình chuyển tiền cho nó xong thì nó sẽ hoàn lại tiền gốc và hoa hồng, khi chuyển khoản xong phải thoát group, khi nào nhận được tiền hoàn mới cho vào lại group…”.

mao danh nhan hang du nan nhan dinh bay truoc thu doan lua dao nhan qua tri an ao hinh 3

Nhiều chương trình tri ân núp bóng lừa đảo và mạo danh các nhãn hàng lớn.

Trong lần chuyển đầu tiên, chị Thủy cho biết đã chuyển 300.000 đồng và được hoàn lại 480.000 đồng, lần 2 chị Thủy chọn gói 4.680.000 đồng. Số tiền này không được hoàn lại, sau đó tiếp tục đưa chị Thủy vào một nhóm khác chỉ có 4 người (1 quản lý, 3 người chơi). Tiếp tục sau đó, chị Thủy chuyển thêm 6.800.000 đồng và không thể lấy lại được số tiền đã mất.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, nhiều hãng và nhãn hàng đã lên tiếng cảnh báo người dùng không nên trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức. Ngoài ra, không được bấm vào đường link từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc gửi tới để tránh bị đánh cắp thông tin, mất tiền oan hoặc bị dẫn vào các nhóm kinh doanh bất hợp pháp.

Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: