Cảnh sát bắt người đàn ông dọa đánh bom gần tòa nhà Quốc hội Mỹ

(CLO) Một người đàn ông tuyên bố có bom trong một chiếc xe bán tải đậu gần Điện Capitol Hoa Kỳ đã đầu hàng cảnh sát vào thứ Năm (19/8), sau khi lời đe dọa làm tê liệt một khu vực ở thủ đô Washington suốt hơn 5 tiếng.
Người đàn ông có tên Floyd Ray Roseberry đậu xe gần tòa nhà Quốc hội Mỹ đe dọa có bom trên xe - Ảnh: Sydney Rob

Người đàn ông có tên Floyd Ray Roseberry đậu xe gần tòa nhà Quốc hội Mỹ đe dọa có bom trên xe - Ảnh: Sydney Rob

Bài liên quan

Hai người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tòa nhà Quốc hội Mỹ

Vụ đột nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ: Nghiêm trọng hơn tưởng tượng

Cảnh sát trưởng tòa nhà Quốc hội Mỹ từ chức sau cuộc bạo loạn

Cảnh sát trưởng Điện Capitol Mỹ J. Thomas Manger cho biết người đàn ông có tên là Floyd Ray Roseberry, đậu xe trên vỉa hè bên ngoài Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vào khoảng 9h15 sáng giờ địa phương, khoảng 13h15 giờ GMT ngày 19/8, và nói với một sĩ quan tiếp cận anh ta rằng anh ta có một quả bom trong khi cầm thứ có vẻ là một ngòi nổ.

Ngay lập tức cảnh sát phong tỏa các đường phố và sơ tán các tòa nhà gần đó, bao gồm cả Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong khu phức hợp Capitol, xe cứu hỏa và cứu hộ cùng các đặc vụ liên bang tiến đến khu vực này khi họ đàm phán với Roseberry.  

"Anh ta đã từ bỏ đe dọa, không chống cự và người dân của chúng tôi có thể bắt giữ anh ta mà không xảy ra sự cố xảy ra", Manger nói sau khi kẻ quá khích bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy vật liệu chế tạo bom, nhưng không có bom trong xe tải. Hai nguồn thực thi pháp luật giấu tên cho biết dường như Roseberry đã hành động một mình.

Vợ cũ Crystal Roseberry nói rằng người đàn ông này được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và từng đe dọa cô bằng súng trong quá khứ.

Hiện trường chiếc xe ghi có bom gần tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Getty

Hiện trường chiếc xe ghi có bom gần tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Getty

Cô nói rằng đã ly hôn với người đàn ông 49 tuổi này khoảng tám năm trước. "Anh ta bị điên. Anh ta rút súng vào tôi và em gái, và bắn vào tôi nhiều phát", người phụ nữ nói.

Facebook đã xóa trang cá nhân của Roseberry và hủy kích hoạt buổi phát trực tiếp sau vài giờ. Cảnh sát cho biết họ không biết động cơ của người đàn ông này.

Các đặc vụ liên bang đã đột kích nhà của Roseberry ở Grover, Bắc Carolina, trong thời gian xảy ra sự cố ở thủ đô Washington.

Những người hàng xóm mô tả Roseberry là một đảng viên Cộng hòa, có sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Ông cũng từng chỉ trích đảng Dân chủ trên mạng xã hội.

Sau sự cố một đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 gây ra bạo loạn, tòa nhà Quốc hội Mỹ được bảo vệ bởi một hàng rào an ninh cao. Hàng rào này được dỡ bỏ vào giữa tháng Bảy.

Khu phức hợp Capitol bình thường bận rộn nhưng tương đối vắng vẻ vào ngày thứ Năm khi Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ không họp.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: