Cảnh sát biển tăng cường hoạt động tuyên truyền IUU cho ngư dân

(CLO) Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) năm 2021 cho ngư dân nhiều địa phương.

Vừa qua, Trạm 1 Cảnh sát biển/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ/ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Hải Phòng) tổ chức đợt tuyên truyền về IUU cho bà con ngư dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Cụ thể, Lực lượng Cảnh sát biển và Biên phòng đã tuyên truyền cho 168 tàu với 950 người, cấp phát 200 tờ rơi về chống khai thác IUU, kết hợp tặng 120 lá cờ Tổ quốc, 25 áo phao, 20 suất quà cho bà con.

canh sat bien tang cuong hoat dong tuyen truyen iuu cho ngu dan hinh 1

Cảnh sát biển tuyên truyền IUU cho ngư dân.

Trạm 1 Cảnh sát biển và Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tuyên truyền, tặng quà cho bà con ngư dân.

Trong chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, Tàu CSB 8003/Hải đội 111/Hải đoàn 11 đã tổ chức tuyên truyền cho 45 tàu cá cùng 320 ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ về IUU, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và kết hợp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Tàu CSB 8003 đã tặng3 5 thùng mì tôm, 100 lá cờ Tổ quốc, 250 khẩu trang y tế, 10kg rau xanh và 25kg gạo cho ngư dân.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Chi cục Quản lý thủy sản tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền, vận độngcho ngư dân xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ).

canh sat bien tang cuong hoat dong tuyen truyen iuu cho ngu dan hinh 2

Cảnh sát biển tuyên truyền IUU cho ngư dân.

Xã Phổ Châu hiện có 192 tàu cá được cấp phép khai thác nghề đánh bắt xa bờ chủ yếu là đánh bắt cá ngừ. Tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn xã tuy có giảm những vẫn còn xảy ra.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên truyền cho ngư dân về những nội dung mới trong lĩnh vực khai thác thủy sản theo Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; một số quy định về hoạt động nghề cá trên biển và các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trao tặng 30 suất quà cho gia đình các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (tổng giá trị quà tặng là 30 triệu đồng). Ngoài ra Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã trao tặng 40 phần quà cho chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng xã Phổ Châu (trị giá 850 nghìn đồng/suất).

Các hoạt động trên đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp bà con ngư dân nắm chắc và chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam; đồng thời động viên tinh thần, củng cố niềm tin, tạo điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: