Cảnh sát Đức bắt thêm ba người âm mưu tấn công Nhà thờ Cologne

(CLO) Cảnh sát Đức hôm Chủ Nhật (31/12) đã bắt giữ thêm ba nghi phạm được cho rằng có âm mưu tấn công khủng bố vào Nhà thờ Cologne nổi tiếng trong đêm giao thừa Năm mới 2024.

Giám đốc cảnh sát Cologne, Frank Wissbaum, cho biết trong một cuộc họp báo rằng những kẻ tấn công được cho là đã lên kế hoạch sử dụng ô tô để tấn công tòa nhà Gothic 800 năm tuổi nằm bên sông Rhine này.

Ông nói rằng phương pháp tấn công của các nghi phạm vẫn chưa rõ ràng, nhưng một bãi đậu xe ngầm bên dưới nhà thờ đã được chó đánh hơi chất nổ lục soát suốt đêm. Ông nói: “Ba người hiện đã bị giam, chúng tôi rất vui vì chúng không còn có thể liên lạc với nhau nữa”.

Wissbaum cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng vào cuối ngày thứ Bảy cho thấy mối liên hệ giữa ba người này với một người đàn ông 30 tuổi được cho là có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), người đã bị giam giữ kể từ ngày 24 tháng 12.

Chính quyền Đức đang tiếp tục điều tra cái mà ông gọi là "mạng lưới các cá nhân" từ Trung Á có liên kết với một số bang của Đức và các nước châu Âu. Chưa có thông tin chi tiết nào được đưa ra về danh tính hoặc lý lịch của những người hiện đang bị giam giữ.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã bị giam giữ tại các thành phố khác nhau là Duisburg, Herne và Noervenich, đồng thời thu giữ các thiết bị liên lạc khi khám xét căn hộ của họ.

An ninh đã được tăng cường trong và xung quanh nhà thờ trước lễ đón giao thừa Năm mới 2024. Cảnh sát cảnh báo người dân không nên lo lắng nếu nhìn thấy cảnh sát mang theo súng máy và áo giáp.

Hàng nghìn cảnh sát bổ sung cũng đang tuần tra ở thủ đô Berlin, nơi đã chứng kiến các cuộc đụng độ bạo lực trong đêm giao thừa năm ngoái. Nhiều người Hồi giáo ở Đức không hài lòng với sự hỗ trợ dành của Đức cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: