Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đưa người bị đột quỵ đi cấp cứu

(CLO) Tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã triển khai phương án hỗ trợ, đưa một người bị đột quỵ đi cấp cứu.

Ngày 12/6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, khoảng 9h25’ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, gồm 7 đồng chí do Trung tá Phạm Văn Thái làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ một phương tiện đang lưu thông.

unknown-3.jpg
Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đưa người bị đột quỵ đi cấp cứu(ảnh cắt từ video cục CSGT cung cấp).

Người trên xe thông báo có hành khách bất tỉnh nghi do đột quỵ là anh Đ.Q.M (trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) cần được đưa đi cấp cứu gấp.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe ô tô đặc chủng mở còi, bật đèn ưu tiên dẫn đường và trực tiếp điều khiển phương tiện chở nạn nhân đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, người bệnh đã được chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu trong thời gian ngắn nhất, tăng cơ hội điều trị tích cực.

Gia đình nạn nhân và người dân chứng kiến sự việc đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT vì tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhân văn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hành động đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống nguy cấp nhất.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: