Cảnh sát Hàn Quốc đang lại đột kích bắt giữ Tổng thống Yoon, nguy cơ đối đầu bạo lực

(CLO) Vào sáng nay (15/1), các nhà điều tra và cảnh sát Hàn Quốc đã sử dụng thang để đột nhập vào khu dinh thự tổng thống trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol.

Tính đến 7:30 sáng, hàng chục cảnh sát đã vào khu phức hợp ở trung tâm Seoul và vượt qua rào chắn để thực hiện lệnh bắt giữ Yoon và khám xét nhà riêng của ông trong khoảng 2 giờ rưỡi sau khi bắt đầu chiến dịch.

Các điều tra viên ban đầu bị Cục An ninh Tổng thống chặn lại, họ lập rào chắn bằng xe cộ gần lối vào. Họ cũng bị một nhóm các nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và luật sư của Yoon chặn lại ở lối vào.

canh sat han quoc dang lai dot kich bat giu tong thong yoon nguy co doi dau bao luc hinh 1

Lực lượng an ninh tập trung phía sau xe buýt chặn cổng vào dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul vào ngày 15 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Trong khi đó, cảnh sát phát sóng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực chống lại lệnh thi hành lệnh đều có thể dẫn đến bắt giữ. Đám đông lớn tụ tập bên ngoài dinh thự, với cảnh sát ban đầu ước tính có khoảng 6.500 người ủng hộ tổng thống bị luận tội có mặt.

Cảnh sát đã triển khai khoảng 3.000 nhân viên để bảo vệ khu phức hợp, với các cuộc đụng độ diễn ra giữa các điều tra viên và những người ủng hộ Yoon.

Các nhà điều tra đã không bắt giữ được Yoon vào đầu tháng này sau nhiều giờ giằng co với đội ngũ an ninh của ông tại dinh thự nơi Yoon ẩn náu kể từ khi Quốc hội luận tội ông vào ngày 14 tháng 12.

Các cuộc thảo luận về việc sử dụng súng tiểu liên và vũ khí tấn công khác, để ngăn chặn các điều tra viên vào dinh tổng thống, được cho là đã diễn ra trong cuộc họp cấp cao của Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) vào ngày 12/1, do quyền giám đốc Kim Sung Hoon chủ trì.

Trong tuyên bố hôm 14/1, Chánh văn phòng Tổng thống Yoon, Chung Jin Suk, đã chỉ trích nỗ lực của các điều tra viên, cho rằng hành động của cơ quan chức năng đối với ông Yoon giống như đối xử với một "trùm băng đảng ma túy Nam Mỹ".

Ông Chung cảnh báo về nguy cơ xung đột bạo lực, khi cảnh sát dự kiến huy động 1.000 sĩ quan đối đầu với khoảng 200 nhân viên PSS bảo vệ ông Yoon tại nơi ở của ông ở trung tâm Seoul. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đối đầu nào với sự tham gia của người dân ủng hộ ông Yoon có thể dẫn đến "những thảm kịch không thể tưởng tượng nổi".

canh sat han quoc dang lai dot kich bat giu tong thong yoon nguy co doi dau bao luc hinh 2

Lực lượng chức năng đến cổng Dinh Tổng thống để thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Ông Yoon được cho là đã triệu tập đội ngũ an ninh và thúc giục họ "không ngần ngại sử dụng vũ khí" để chống lại các điều tra viên. Một số nhân viên PSS đã bắt đầu trang bị vũ khí hạng nặng dù động thái này đang vấp phải sự phản đối từ các quan chức cấp trung trong nội bộ cơ quan.

Các nhà lập pháp đối lập tiết lộ rằng ông Yoon nhiều lần ra lệnh sử dụng vũ lực, đồng thời cảnh báo về nguy cơ đổ máu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong khi đó, nhóm luật sư của ông Yoon lập luận rằng lệnh bắt giữ ông là bất hợp pháp, cáo buộc Văn phòng Điều tra Tham nhũng (CIO) và cảnh sát cấu kết với phe đối lập nhằm lật đổ chính phủ.

Hôm 3/1, CIO và cảnh sát đã cố gắng bắt giữ ông Yoon tại nơi ở của ông nhưng phải rút lui sau 5 giờ đối đầu với đội an ninh. Ông Yoon tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" để bảo vệ đất nước, đồng thời ca ngợi người ủng hộ ông vì đã đối đầu với cảnh sát.

Tình hình càng thêm căng thẳng khi các quan chức cấp trung của PSS phản đối chỉ thị sử dụng vũ khí và yêu cầu quyền giám đốc Kim Sung Hoon từ chức. Một số người thậm chí đã cho nhân viên dưới quyền nghỉ việc tập thể, khiến ông Kim đình chỉ công tác họ với lý do vi phạm quy định an ninh.

Giới quan sát nhận định CIO và cảnh sát đang cố gắng chia rẽ nội bộ PSS nhằm giảm nguy cơ bạo lực. Theo giáo sư Lee Jun Han của Đại học Quốc gia Incheon, các biện pháp nhằm cô lập các lãnh đạo cứng rắn trong PSS đang được triển khai. Ông cũng kêu gọi quyền tổng thống Choi Sang Mok đóng vai trò chủ động hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ngọc Ánh (theo SCMP, Yonhap, Nikkei Asia)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: