Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Con đường hạnh phúc của Cao Bằng là con đường của lòng dân

(NB&CL) “Từ dấu chân của Bác Hồ ở Pác Bó năm 1941 đến tuyến cao tốc Cao Bằng hôm nay, sợi chỉ xuyên suốt vẫn là tư tưởng ‘lấy dân làm gốc’”- đó là nhận dịnh của Đại tá, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Tại Hội thảo “85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026): Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam” do UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức; Cố vấn Hồ Quang Lợi khẳng định, Cao Bằng là mảnh đất khởi nguồn cho một phương pháp làm cách mạng đặc biệt, mà giá trị xuyên suốt chính là tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Tư tưởng ấy không chỉ đúng trong thời chiến, mà vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn phát triển hôm nay, khi đất nước đứng trước yêu cầu mở ra những “con đường phát triển” để kết nối vùng miền, khơi thông nguồn lực và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong tiến trình đó, hạ tầng giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là với những địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh Cao Bằng.

Hình ảnh đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường.
Hình ảnh đơn vị thi công thảm nhựa mặt đường.

Dẫn từ điển hình triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; Đại tá, Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng đây không chỉ là một công trình giao thông, mà là một con đường rất đặc biệt.“Nếu không có tuyến cao tốc này, Cao Bằng sẽ rất khó phát triển.”

“Ở nơi nhiều người chọn rút lui, đã có những người chọn ở lại, chọn bắt đầu, cùng địa phương kiên trì tháo gỡ từng điểm nghẽn về kỹ thuật, tài chính và cơ chế”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Cũng theo ông, việc Tập đoàn Đèo Cả áp dụng mô hình PPP++ tại dự án này giúp giảm thiểu rủi ro tài chính, đồng thời tạo cơ chế chia sẻ trách nhiệm rõ ràng hơn giữa Nhà nước, doanh nghiệp và địa phương, yếu tố then chốt để một dự án hạ tầng lớn có thể đi đường dài.

Ngày 19/12/2025, gần hai năm sau ngày Thủ tướng phát lệnh khởi động “Chiến dịch Đông Khê 2024”, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành mục tiêu thông toàn bộ nền, mặt đường trên tuyến chính, hiện thực hóa giấc mơ nối vùng đất cội nguồn cách mạng với Thủ đô Hà Nội.

Theo Nhà báo Hồ Quang Lợi, bài học lớn nhất rút ra từ dự án chính là vai trò của sự đồng thuận xã hội. Nhiều hộ dân đã tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng, chấp nhận khó khăn trước mắt, đồng thuận ủng hộ địa phương và đơn vị thi công vì niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương.

Từ dấu chân của Bác ở Pác Bó năm 1941 đến những tuyến cao tốc hôm nay, sợi chỉ xuyên suốt vẫn là tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Mọi công việc lớn, nếu không xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và không dựa vào Nhân dân, thì rất khó thành công bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện của liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu: “Dự án chậm một ngày là thêm một ngày mắc nợ với Nhân dân - một cách nghĩ giản dị nhưng buộc những người tham gia đã nhận việc thì phải làm đến nơi đến chốn, không phải cho riêng ai, mà cho lợi ích chung”.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: