Phấn đấu thông tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào cuối năm 2025

‘Vượt nắng thắng mưa’ không chỉ là khẩu hiệu

Hiện trên công trường cao tốc trọng điểm Đồng Đăng - Trà Lĩnh với hơn 3.200 kỹ sư và công nhân cùng 1.500 máy móc, thiết bị đang ngày đêm tăng tốc thi công.

cao tốc đồng đăng
Thi công dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại gói thầu Km8+500-Km16+000. Ảnh: TL.

Mục tiêu cơ bản hoàn thành, thông tuyến cao tốc vào ngày 19/12/2025, rút ngắn tiến độ gần 10 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Không chỉ là sự nỗ lực trên hiện trường, kết quả dự án đang có được còn có sự đóng góp quan trọng từ đồng hành của cấp chính quyền địa phương, nhất là sự ủng hộ của người dân.

Nhìn lại hành trình đã qua, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, xác định dự án có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội vùng và địa phương, giải phóng mặt bằng được Cao Bằng coi là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Chính quyền các cấp tại Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực, phát động phong trào thi đua, kêu gọi sự đồng lòng của nhân dân, tạo nên khí thế quyết liệt từ tỉnh xuống đến cơ sở.

Ngay trước khi dự án khởi công, nhân dân tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã chấp nhận dựng lán, ngủ lều, thuê nhà để bàn giao nhà cửa, ruộng vườn cho dự án dù chưa nhận toàn bộ chi phí hỗ trợ.

“Sau chiến dịch ‘100 ngày đêm giải phóng mặt bằng’ do tỉnh Cao Bằng phát động, hơn 1.000 hộ dân hoàn thành giải phóng mặt bằng nhanh chóng, làm nên ‘kỳ tích’ bàn giao hơn 222ha đất cho nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Qua đó góp phần giúp địa phương giải bài toán khó, không phải dồn hàng trăm tỷ đồng để chi trả tiền đền bù ngay lập tức.

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng toàn dự án đạt 99%. Nhân dân không đứng ngoài cuộc mà dõi theo từng bước đi của dự án với khát vọng thay đổi diện mạo quê hương”, ông Lê Hải Hòa nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng khẳng định, sự dấn thân của Tập đoàn Đèo Cả (doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhà đầu tư) tại vùng ‘quê hương cách mạng’ thể hiện niềm tin và tư duy đổi mới không ngừng.

Câu chuyện về cao tốc tại Cao Bằng từng được khơi dậy với nhiều kỳ vọng, rồi nhiều lần lặng lẽ khép lại. Không ít nhà đầu tư đến khảo sát, hy vọng rồi rời đi khi đối mặt với địa hình hiểm trở, chi phí lớn và hiệu quả chưa rõ ràng.

“Chỉ có Đèo Cả là ở lại và hành động, dấn thân, cùng chúng tôi tháo gỡ từng điểm nghẽn, từng rào cản thể chế, từng vướng mắc kỹ thuật, tài chính. Ở nơi nhiều người chọn rút lui, Đèo Cả chọn bắt đầu”, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.

Biến không thể thành có thể

Ngay từ những ngày đầu, Đèo Cả đã phá thế bế tắc về nguồn lực dự án bằng đề xuất tái cấu trúc toàn bộ: Rút ngắn chiều dài tuyến, giảm tổng mức đầu tư từ hơn 47.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 23.000 tỷ đồng cho cả hai giai đoạn.

cao tốc
Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - Lê Hải Hòa kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh ngày 30/6/2025.

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào ngày 1/1/2024 với chiều dài hơn 93km, xuyên qua khu vực địa hình phức tạp. Giai đoạn 2 của dự án mở rộng toàn bộ hơn 93km giai đoạn 1 và làm mới gần 28km đường cao tốc kết nối lên đến cửa khẩu Trà Lĩnh.

Đánh giá cáo phương án được Tập đoàn Đèo Cả và liên danh nhà đầu tư đưa ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án PPP đầu tiên trong cả nước triển khai theo Luật PPP mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng về tư duy đầu tư hạ tầng.

Để giải quyết thách thức về nguồn vốn cho dự án, Tập đoàn Đèo Cả đã áp dụng giải pháp PPP++. Đó là kết tinh của trí tuệ Đèo Cả, là tinh thần dám làm thật, làm tới cùng, giúp đa dạng hóa nguồn vốn, thể hiện sự liên kết trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp và địa phương.

Không chỉ là thách thức tìm kiếm nguồn vốn, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từng đứng trước rào cản vô hình, đó là sự nghi ngại về tính khả thi. Sự hợp tác, sẻ chia đã trở thành chìa khóa quan trọng chuyển hóa sự nghi ngại thành niềm tin.

“Bằng ý chí của chính quyền và doanh nghiệp, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã trở thành một dự án đặc biệt. Cái ‘bắt tay’ giữa Cao Bằng và Đèo Cả không đơn thuần là hợp đồng BOT mà là sự đồng hành thực chất, là hình mẫu đúng nghĩa về hợp tác công - tư theo tinh thần Nghị quyết 68:

Nhà nước không đứng ngoài. Doanh nghiệp không đơn độc. Cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng hành động vì mục tiêu phát triển đất nước.

Tôi tin rằng, nếu có thêm nhiều địa phương dám đặt niềm tin vào những nhà đầu tư có khát vọng như Đèo Cả thì những gì hôm nay còn là điểm nghẽn, ngày mai sẽ trở thành sức bật”, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng khẳng định.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Cỡ chữ bài viết: