Dù được cứu sống, hầu hết nạn nhân phải đối mặt với những di chứng không thể phục hồi như cụt chi, hỏng mắt, biến dạng cơ thể vĩnh viễn.
PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, cho biết nạn nhân trẻ nhất là một thiếu niên 15 tuổi ở Thái Nguyên.
Em nhập viện trong tình trạng hai cẳng bàn tay bị dập nát hoàn toàn, bỏng nặng vùng mặt, ngực và chân sau khi tự chế pháo tại nhà. Các bác sĩ phải chạy đua từng phút để giành lại sự sống cho bệnh nhân trong cơn sốc chấn thương, mất máu cấp và suy hô hấp.
Một trường hợp khác là người đàn ông 31 tuổi ở Hưng Yên, được chuyển đến trong tình trạng vỡ sọ não hở, tụ máu màng cứng, hàm mặt bị phá hủy nghiêm trọng. Sức công phá của quả pháo khiến nạn nhân gãy xương hàm, gò má, mũi và tổn thương nặng cả hai mắt, nguy cơ mù lòa rất cao.
Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo nổ luôn để lại thương tổn “tàn khốc và tức thì”. Nạn nhân thường nhập viện trong tình trạng nguy kịch, buộc ê-kíp phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Dù nỗ lực tối đa để bảo tồn chức năng cơ thể, hậu quả vẫn vô cùng nặng nề. Phần lớn bệnh nhân phải chấp nhận một cuộc sống mới với cơ thể không còn nguyên vẹn.
Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân hoặc người nhà tìm cách che giấu nguyên nhân tai nạn, khai báo vết thương do nổ bình gas mini để tránh trách nhiệm pháp lý.
Tuy nhiên, các bác sĩ dễ dàng nhận ra dấu vết đặc trưng của pháo nổ qua mức độ tàn phá mô, dị vật và bụi đen thuốc pháo còn bám trên cơ thể. Việc khai báo gian dối không chỉ gây khó khăn cho điều trị mà còn làm sai lệch công tác thống kê, cảnh báo nguy cơ trong cộng đồng.
Trước thực trạng này, các bác sĩ Việt Đức khẩn thiết cảnh báo: tuyệt đối không tự chế, tàng trữ hay thử nghiệm pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ con em mình, bởi chỉ một phút hiếu kỳ cũng có thể biến Tết sum vầy thành bi kịch ám ảnh suốt đời.