Cây cầu từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vừa đưa vào sử dụng đã sụt lún, nứt toác tứ nón

Theo tìm hiểu của PV báo Nhà Báo và Công Luận, tuyến đường tránh TP Kon Tum được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2017. Tuyến đường có chiều dài gần 25km với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

cay cau tu nguon von trai phieu chinh phu vua dua vao su dung da sut lun nut toac tu non hinh 1

Cầu Đăk Wet nằm chung trong dự án tuyến đường tránh TP Kon Tum. Cầu này thuộc dự án thành phần 1, có mức đầu tư khoảng 249 tỷ đồng

Dự án có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại lý trình Km 1542+750 (gần Km 8 của TP Kon Tum), điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại lý trình Km 1562+250 (đồi Sao Mai). Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần Trường Long, Công ty cổ phần Cầu đường New Sun và Công ty cổ phần Sông Hồng.

Tuyến đường tránh này được nghiệm thu đưa vào sử dụng vào năm 2021. Dù mới đưa vào sử dụng nhưng tứ nón cầu Đăk Wet đã bị hư hỏng toàn bộ. Theo ghi nhận của PV vào ngày 10/8, vị trí từ đỉnh tứ nón đến chân khay cầu Đăk Wet đã bị sụt lún, nứt toác hư hỏng nghiêm trọng. Toàn bộ lớp đất dưới bê tông đã bị trôi hết. Vị trí bị hư hỏng đã được phủ bạt, giăng dây.

cay cau tu nguon von trai phieu chinh phu vua dua vao su dung da sut lun nut toac tu non hinh 2

Dù mới đưa vào sử dụng, tuy nhiên tứ nón cầu Đăk Wet đã bị hư hỏng toàn bộ

Được biết, cầu Đăk Wet nằm chung trong dự án tuyến đường tránh TP Kon Tum. Cầu này thuộc dự án thành phần 1, có mức đầu tư khoảng 249 tỷ đồng.

Theo ông Đàm Phúc Tuyên – Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Kon Tum, đơn vị thi công cầu Đăk Wet là Công ty Cổ phần Trường Long ( có địa chỉ tại TP Kon Tum). Ngay sau xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún và nứt toác ở vị trí tứ nón và chân khay cầu Đăk Wet, ban đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục sự cố trên.

cay cau tu nguon von trai phieu chinh phu vua dua vao su dung da sut lun nut toac tu non hinh 3

Từ đỉnh tứ nón đến chân khay cầu Đăk Wet bị sụt lún, nứt toác nghiêm trọng

Để nắm bắt rõ hơn về nguyên nhân xảy ra tình trạng hư hỏng, nứt toác tứ nón cầu Đăk Wet cũng như thời gian khắc phục sự cố trên, PV đã liên hệ với Công ty cổ phần Trường Long. Tuy nhiên giám đốc công ty này nói bận, PV tự đi làm việc với ban.

Trao đổi với PV, ông Phạm Thái Sơn – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Ban quản lý Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua mưa nước chảy xiết đã xói lòng suối khiến chân khay bị trôi nên kéo theo toàn bộ tứ nón xuống dưới. Hiện tại, thời tiết đang mưa nên chưa thể triển khai khắc phục được, vì vậy ban đã huy động nhà thầu trước hết là giăng dây cảnh báo không cho các phương tiện đi lên vị trí đó, hạn chế sức trượt.

cay cau tu nguon von trai phieu chinh phu vua dua vao su dung da sut lun nut toac tu non hinh 4

Toàn bộ lớp đất dưới bê tông đã bị trôi hết

“Về lâu dài, qua tuần tới thời tiết khô ráo nhà thầu sẽ triển khai khắc phục toàn bộ lại như hiện trạng ban đầu. Cụ thể là làm lại chân khay, đắp đất lại tứ nón và gia cố lại. Hiện tuyến đường tránh vẫn trong thời gian bảo hành nên nhà thầu có trách nhiệm phải sửa chữa, khắc phục”, ông Sơn cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: