Kon Tum: Chủ đầu tư nhà máy nước sạch hơn 100 tỷ đồng liên tục thất hứa lại tiếp tục hứa hẹn

Liên quan đến dự án nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy, trước đó trả lời PV báo Nhà Báo & Công Luận, ông Võ Đại Tân – Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 khẳng định: “Hiện tại các hạng mục đã xong hết rồi, trong giai đoạn từ đây đến cuối tháng 5 sẽ tiến hành vệ sinh các bể, làm sạch nguồn nước. Ban sẽ phấn đấu đầu tháng 6/2022 cố gắng bàn giao cho UBND huyện, đưa vào sử dụng”.

kon tum chu dau tu nha may nuoc sach hon 100 ty dong lien tuc that hua lai tiep tuc hua hen hinh 1

Nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy được khởi công từ năm 2017 đến nay công trình vẫn chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại công trình vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng. Hàng nghìn hộ dân vẫn ngày đêm “dài cổ” chờ nước sạch. Mới đây, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 tiếp tục hứa hẹn sẽ bàn giao cho UBND huyện Sa Thầy trong tháng 8/2022.

Theo vị Phó giám đốc này, công trình dự kiến sẽ hoàn thành các công việc còn tồn tại và lấy mẫu lần cuối trước khi nước đi qua đường ống ngày 30/7 và bàn giao cho UBND huyện Sa Thầy trong tháng 8/2022.

kon tum chu dau tu nha may nuoc sach hon 100 ty dong lien tuc that hua lai tiep tuc hua hen hinh 2

Chủ đầu tư công trình tiếp tục hứa hẹn sẽ hoàn thành các công việc còn tồn tại và lấy mẫu lần cuối trước khi nước đi qua đường ống ngày 30/7

Mới đây, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc, kiểm tra dự án nước sạch huyện Sa Thầy. Tại buổi làm việc, ông Tuấn cho rằng việc thi công, bàn giao công trình nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy còn chậm.

“Nếu chủ đầu tư không hoàn thành như đúng hẹn sẽ tiến hành xử lý. Ngoài ra, đề nghị UBND huyện Sa Thầy báo cáo HĐND huyện bố trí nguồn vốn để thực hiện đường ống cấp 3 dẫn nước về cho người dân sử dụng”, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh.

kon tum chu dau tu nha may nuoc sach hon 100 ty dong lien tuc that hua lai tiep tuc hua hen hinh 3

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (bên trái) cho biết, nếu chủ đầu tư không hoàn thành như đúng hẹn sẽ tiến hành xử lý

Trước đó, như Nhà Báo & Công Luận đã có bài phản ánh: “Kon Tum: Nhà máy hơn 100 tỷ liên tục chậm tiến độ, dân dài cổ chờ nước sạch”. Theo đó, nhà máy nước sạch huyện Sa Thầy (Kon Tum) được khởi công từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng.

Nhà máy cấp nước sinh hoạt trên được giao cho Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự án do Liên doanh Công ty cổ phần Trường Long - Công ty TNHH Tuấn Dũng - Công ty CP cầu đường New Sun thi công xây dựng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019.

kon tum chu dau tu nha may nuoc sach hon 100 ty dong lien tuc that hua lai tiep tuc hua hen hinh 4

Sau nhiều lần thất hứa, liệu trong tháng 8/2022 chủ đầu tư có bàn giao công trình cho UBND huyện Sa Thầy đúng hẹn?

Mục tiêu chủ yếu của nhà máy là cung cấp nước sạch cho 27.641 hộ dân sinh sống tại thị trấn Sa Thầy và các xã Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn thuộc huyện Sa Thầy. Thế nhưng sau nhiều lần gia hạn, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng. Hàng nghìn hộ dân ngày đêm mòn mỏi ngóng chờ nước sạch.

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Võ Đại Tân - Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98 cho biết: “Dự án chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan bởi vào đúng mùa mưa và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải gia hạn nhiều lần. Đồng thời, địa hình xây dựng công trình cấp nước quá hiểm trở, tuyến đường ống dài đến 60 km và liên quan đến rất nhiều hộ dân. Trong quá trình vận hành thử áp phạm vi ảnh hưởng phân tán trên nhiều xã nên mất nhiều thời gian kiểm tra…”.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: