CC1 MEKONG thưởng lớn cho khối sản xuất gần 9 tỷ đồng

(CLO) Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông (CC1 MEKONG) đã tặng nhiều giải thưởng, lương tháng 13 cho toàn thế cán bộ, công nhân viên và người lao động, riêng khối sản xuất được thưởng lên đến gần 9 tỷ đồng.
CC1 MEKONG thưởng lớn cho khối sản xuất gần 9 tỷ đồng. Ảnh: TL

CC1 MEKONG thưởng lớn cho khối sản xuất gần 9 tỷ đồng. Ảnh: TL

Cụ thể, theo ông Trần Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc CC1 MEKONG cho biết: Trong năm 2020, nhờ hoạt động theo phương châm chủ động - trách nhiệm - kỷ cương - hiệu quả, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã luôn đoàn kết, đồng lòng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Không chỉ vậy, CC1 MEKONG còn được khách hàng là các tổng thầu lớn ghi nhận sự chuyên nghiêp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, cũng như chất lượng sản phẩm. 

Theo ông Trần Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc CC1 MEKONG: trong năm 2020, CC1 MEKONG đã hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Ảnh – TL

Theo ông Trần Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc CC1 MEKONG: trong năm 2020, CC1 MEKONG đã hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Ảnh – TL

Gần nhất là việc cung cấp 2.607m3 bê tông (móng hầm) cho dự án Tòa nhà Techcombank Saigon tại số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Tại dự án này, tổng thầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons đã ghi nhận, đánh giá rất cao năng lực của CC1 MEKONG. 

Sau khi mẻ đỗ nói trên kết thúc, để khích lệ tinh thần làm việc, Ban Tổng Giám đốc CC1 MEKONG đã quyết định chi 100 triệu đồng trích từ quỹ khen thưởng để thưởng nóng cho tập thể CBCNV. 

Lãnh đạo CC1 MEKONG khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên thuộc Nhà máy bê tông Thủ Đức. Ảnh: TL

Lãnh đạo CC1 MEKONG khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên thuộc Nhà máy bê tông Thủ Đức. Ảnh: TL

Đồng thời cũng tiến hành tặng thưởng 200 triệu đồng cho Nhà máy bê tông Thủ Đức (đơn vị đạt giải nhất khối bê tông thương phẩm năm 2020) và 200 triệu đồng cho Nhà máy bê tông Long An (đơn vị đạt giải nhất khối cấu kiện năm 2020). 

Ngoài ra, CC1 MEKONG còn thưởng lương tháng 13 cho toàn thể CBCNV và người lao động với mức thưởng từ 1 đến 2,5 tháng lương cơ bản, nâng tổng giá trị tiền thưởng của khối sản xuất lên đến gần 9 tỷ đồng.

4
3

“Để đạt được những thành quả này, không thể không kể đến sự đóng góp to lớn đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV trong suốt thời gian qua. Đặc biệt để có được những thành công đó còn nhờ vào sự hy sinh thầm lặng của mỗi gia đình CBCNV. Bởi họ đã luôn là hậu phương vững chắc để cho mỗi CBCNV vững tâm lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung cho toàn công ty”, ông Trần Quốc Lập – Phó Tổng Giám đốc CC1 MEKONG chia sẻ.

Lập Trần

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: