Chương trình do UBND phường Ba Đình phối hợp với Sở Du lịch TP Hà Nội tổ chức, nhằm giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của khu vực Trúc Bạch - Ba Đình, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trải nghiệm của Thủ đô.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, vị thế và uy tín du lịch của Hà Nội trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao, liên tục được bình chọn là một trong những điểm đến thành phố hàng đầu châu Á. Trên cơ sở đó, Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026 thu hút trên 35,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,2% so với năm 2025; trong đó có hơn 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 10%.
Để phát huy hiệu quả tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh vai trò của UBND phường Ba Đình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác thuyết minh di tích.
Bên cạnh đó, cần xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành để phát triển tour bền vững.
Các doanh nghiệp lữ hành được khuyến khích ưu tiên khai thác những sản phẩm du lịch mới, cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn, đồng thời đóng góp ý kiến chuyên môn nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng tour trải nghiệm.
Tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” được đánh giá là hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, qua đó khẳng định hình ảnh Hà Nội là điểm đến sáng tạo, giàu bản sắc.
Chuỗi sản phẩm gồm ba tour chính để du khách lựa chọn: Con đường hành trình di sản, Leng keng về miền ký ức và Chuyến tàu di sản. Với thông điệp “Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm”, mỗi hành trình đưa du khách trở về không gian Hà Nội xưa, khám phá những nét đặc trưng về ẩm thực, văn hóa tinh thần và sự giao thoa giữa quá khứ với hiện tại.
Điểm nhấn đặc biệt của tour là tuyến tàu điện số 6, được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tiếng “leng keng” quen thuộc của năm tuyến tàu điện Hà Nội xưa (1900-1991). Không chỉ tái hiện ký ức đô thị, tuyến tàu di sản còn mang sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm.