Chàng trai trẻ 10X với dự án “Lang Thang – Mang văn hóa đọc lan tỏa trong cộng đồng”

(CLO) Nguyễn Hữu Phước (2002), hiện đang theo học tại trường Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương, anh hiện tại là Trưởng ban tổ chức, người sáng lập ra dự án “Lang Thang – lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Dự án này đã và đang thu hút sự ủng hộ và quan tâm của hàng chục nghìn người trên nền tảng mạng xã hội.

chang trai tre 10x voi du an lang thang mang van hoa doc lan toa trong cong dong hinh 1

Nguyễn Hữu Phước (bên phải) – người sáng lập ra dự án Lang Thang. Ảnh do NVCC.

Truyền tình yêu sách đến cộng đồng

Lang Thang là một dự án phi lợi nhuận được thành lập vào đầu năm 2022 nhằm phát triển văn hóa đọc, hướng tới mục tiêu giáo dục bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tính tới thời điểm hiện tại, dự án Lang Thang hiện có 71 thành viên có mặt trên khắp tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Kinh phí để thực hiện dự án này được các bạn trẻ trong nhóm tự đóng góp, gây quỹ thực hiện.

Lang Thang được anh Nguyễn Hữu Phước (Trưởng ban tổ chức) ấp ủ và thành lập nên với mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về việc phát huy, gìn giữ những giá trị của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại tới công chúng một cách miễn phí.

Chàng trai trẻ Hữu Phước đã sớm ý thức được tầm quan trọng của văn hóa đọc trong đời sống của mỗi người, và trước tình hình văn hóa đọc đang dần đi xuống, dự án Lang Thang được ra đời nhằm mang tri thức và giá trị của văn hóa đọc đến với nhiều đối tượng hơn nữa, đặc biệt là nhóm người yếu thế.

Lang thang – lan tỏa văn hóa đọc

Thông điệp của Lang Thang muốn truyền tải được gói gọn qua câu slogan “Đi để đọc, đi để học, đi để nhìn đời”. Dự án Lang Thang ra đời với mong muốn có thể mang những giá trị trong văn hóa đọc lan tỏa đến nhiều người hơn, qua đó có thể mang văn hóa đọc đi sâu vào cuộc sống của các bạn trẻ một cách nhẹ nhàng nhất.

chang trai tre 10x voi du an lang thang mang van hoa doc lan toa trong cong dong hinh 2

Những bài viết nằm trong dự án Lang Thang được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn đến từ mọi người.

Hiện tại dự án đang tập trung vào việc tuyên truyền cho các bạn trẻ về văn hóa đọc thông qua các buổi talkshow, các sự kiện online, các cuộc thi... hướng đến việc cải tạo lại các không gian đọc còn kém phát triển ở các trường học, tổ chức các đợt gây quỹ để trao tặng sách cho trẻ em nghèo và phát hành sách nói dành cho người khiếm thị và cộng đồng.

Theo anh Phước, dự án hiện tại đang sử dụng kênh truyền thông chính là fanpage trên Facebook. Theo thống kê của Facebook, sau 4 tháng thành lập, fanpage đã đạt gần 5000 lượt thích, đạt 16.900 lượt tiếp cận từ bài viết và bài viết có lượt tiếp cận cao nhất là khoảng 10.000.

chang trai tre 10x voi du an lang thang mang van hoa doc lan toa trong cong dong hinh 3

Fanpage Lang Thang có 5000 lượt thích, đạt 16.900 lượt tiếp cận, với lượng tiếp cận cao nhất là khoảng 10.000. Ảnh chụp màn hình.

Khó khăn trong hành trình

Vì có tuổi đời còn khá trẻ nên trong quá trình thực hiện dự án Phước đã gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về mặt mặt tài chính, anh Phước chia sẻ: “Các thành viên của Lang Thang đa phần là học sinh, sinh viên. Lại thêm là một dự án còn mới. Nên nguồn lực về tài chính là một trong những khó khăn mà Lang Thang đang gặp phải”.

“Muốn duy trì một dự án và phát triển hơn nữa thì phải cần chi rất nhiều, mà hiện tại đều là do các thành viên tự đóng góp nên còn nhiều hạn chế. Nhưng dẫu vậy, Lang Thang tin chỉ cần cố gắng hơn nữa thì niềm vui sẽ đến”, anh Phước hào hứng nói.

chang trai tre 10x voi du an lang thang mang van hoa doc lan toa trong cong dong hinh 4

Cuộc gặp gỡ trao đổi của các thành viên trong dự án Lang Thang.

Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi người một cách rộng rãi hơn, đội ngũ Lang Thang đang không ngừng cố gắng, trau dồi tri thức mỗi ngày trong hành trình, sứ mệnh của mình.

Những bước đi sắp tới 

Anh Phước cho hay, với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ nhiều thông điệp bổ ích, giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa đọc, sắp tới Lang Thang sẽ tiếp tục duy trì chuỗi talkshow 1 cách thường xuyên. Ngoài ra để mở rộng phạm vi lan tỏa, Lang Thang sẽ triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động, các buổi giao lưu và những buổi workshop ở các trường học.

Dự án Lang thang của chàng trai trẻ 10X với hướng đi sáng tạo đã góp phần mang văn hóa đọc lan tỏa và đến gần hơn trong cộng đồng trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay.

Bài và ảnh: Phương Anh – Lê Trang

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: