Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ chức sau cuộc khám xét

(CLO) Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đã từ chức vào 28/11, vài giờ sau khi các đặc vụ chống tham nhũng khám xét nhà ông.

Một cuộc điều tra lớn về tham nhũng cấp cao đang gây ra sự phẫn nộ của công chúng Ukraine và đẩy giới lãnh đạo nước này vào cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực buộc Kiev phải đạt được một giải pháp hòa bình trong cuộc chiến với Nga.

Ông Yermak đang dẫn đầu nỗ lực của Ukraine nhằm phản đối các điều khoản do Mỹ đề xuất, vốn phải đáp ứng nhiều nhượng bộ về lãnh thổ và an ninh với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẽ xem xét người thay thế ông Yermak vào thứ Bảy.

Ông Yermak là bạn thân của Tổng thống Zelenskyy kể từ khi nhà lãnh đạo Ukraine còn là diễn viên hài và đã giúp định hướng cho chiến dịch tranh cử thành công của ông vào năm 2019. Kể từ đó, người đàn ông 54 tuổi này đã trở thành một nhân tố quan trọng trong chính quyền Ukraine.

english.news.cn-20251125-338812fc935e4f008a1e8b1ff91d4328-_c318b19d4e7c4bc5b2e855e01daabbdf.jpg
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã từ chức. Ảnh: Xinhua

Ông Yermak đã xác nhận căn hộ của mình đang bị khám xét và cho biết ông đang hợp tác. Cục Chống Tham nhũng Quốc gia và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Ukraine không nêu rõ các cuộc khám xét này liên quan đến cuộc điều tra nào.

Tháng này, hai cơ quan đã công bố một cuộc điều tra toàn diện về một chương trình hối lộ trị giá 100 triệu đô la tại công ty năng lượng nguyên tử nhà nước được cho là có liên quan đến các cựu quan chức cấp cao và một cựu đối tác kinh doanh của ông Zelenskyy.

Ông Yermak không được nêu tên là nghi phạm, nhưng các nhà hoạt động, nhà lập pháp đối lập và thậm chí một số người trong Đảng Người phục vụ nhân dân của ông Zelenskyy đã kêu gọi sa thải ông, cho rằng sự hiện diện của ông làm tổn hại đến quyền thương lượng của Ukraine.

Thể hiện sự tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng là yếu tố cốt lõi trong nỗ lực của Kiev nhằm gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, hai cơ quan chống tham nhũng Ukraine cho biết họ phải đối mặt với áp lực từ các nhóm lợi ích.

Tổng thống Zelenskyy từng muốn phá bỏ cơ chế độc lập của 2 cơ quan này vào hồi tháng 7, nhưng đã thay đổi quyết định sau khi vấp phải sự phản đối của công chúng và sức ép từ các đồng minh phương Tây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: