Châu Á khởi động lại các biện pháp thời COVID để đối phó khủng hoảng dầu

(CLO) Các quốc gia châu Á đang xem xét khôi phục một số biện pháp từng áp dụng trong đại dịch COVID-19 nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu.

Châu Á hiện chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến ở Trung Đông khi tiêu thụ hơn 80% lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2. Dù chưa quốc gia nào chính thức triển khai làm việc từ xa, nhiều nước cho biết đang cân nhắc phương án này.

Ngày 24/3, Bộ trưởng Năng lượng Hàn Quốc Kim Sung-whan nhận định đề xuất làm việc tại nhà của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) là “một ý tưởng tốt” và cho biết sẽ tham vấn các bộ ngành liên quan.

IEA trước đó đã giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời khuyến nghị giảm di chuyển, hạn chế bay và tăng làm việc từ xa để giảm áp lực giá năng lượng. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhắc lại các đề xuất này tại hội nghị ở Sydney trong tuần.

Hàn Quốc cũng phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng, kêu gọi người dân rút ngắn thời gian tắm, sạc thiết bị vào ban ngày và hạn chế sử dụng thiết bị điện vào giờ cao điểm.

Một đám đông người đang đi bộ qua đường bên cạnh những tòa nhà cao tầng.
Ảnh minh họa: Unsplash

Một số quốc gia khác đã bắt đầu triển khai biện pháp cụ thể. Philippines rút ngắn tuần làm việc tại một số cơ quan nhà nước và tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng, cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Pakistan đóng cửa trường học trong hai tuần và tăng cường làm việc từ xa. Sri Lanka chọn ngày thứ Tư hàng tuần làm ngày nghỉ để tiết kiệm nhiên liệu.

Chính phủ Singapore kêu gọi sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, chuyển sang xe điện và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn. Thái Lan yêu cầu hạn chế công tác nước ngoài, đặt điều hòa trên 25°C, khuyến khích đi cầu thang bộ và làm việc tại nhà.

Song song với các biện pháp tiết kiệm, nhiều quốc gia chuyển sang hỗ trợ chi phí sinh hoạt khi giá nhiên liệu tăng cao. Nhật Bản ngày 24/3 thông báo sử dụng 800 tỷ yên từ quỹ dự trữ để trợ giá xăng, giữ mức trung bình khoảng 170 yên/lít, với chi phí có thể lên tới 300 tỷ yên mỗi tháng.

New Zealand cho biết sẽ hỗ trợ tạm thời 50 đô la New Zealand mỗi tuần từ tháng 4 cho các hộ thu nhập thấp. Bộ trưởng Tài chính Nicola Willis nhấn mạnh đây là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cú sốc giá nhiên liệu.

Tại Úc, tình trạng mua tích trữ khiến hàng trăm trạm xăng cạn nguồn cung, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Chính phủ Úc đã trình dự luật tăng gấp đôi mức phạt đối với hành vi tăng giá nhiên liệu quá mức.

Một số quốc gia trong khu vực cũng đã xả dự trữ xăng, dầu diesel và tạm thời nới lỏng tiêu chuẩn nhiên liệu nhằm tăng nguồn cung.

Dù vậy, khác với giai đoạn đại dịch, các ngân hàng trung ương không vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Thay vào đó, nhiều nơi đang tính đến việc tăng lãi suất do lo ngại lạm phát. Ngân hàng Dự trữ Úc đã hai lần nâng lãi suất trong năm nay, đưa mức lãi suất lên cao nhất trong 10 tháng, với rủi ro năng lượng được xem là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát.

Theo giới phân tích, các nền kinh tế châu Á đang đối mặt bài toán khó khi giá dầu tăng làm gia tăng lạm phát nhưng đồng thời có thể kìm hãm tăng trưởng, trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu so với đồng USD.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: