Ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis nói với Financial Times rằng thâm hụt “đáng kinh ngạc”, đã tăng gấp đôi trong hai năm, cho thấy Bắc Kinh cần phải mở cửa thị trường.
“Mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và EU rất mất cân bằng. Trung Quốc đang có thặng dư thương mại khổng lồ,” ông Dombrovskis cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Valdis Dombrovskis ám chỉ EU có thể sử dụng vũ khí thương mại mới chống lại Bắc Kinh. Ảnh: Yves Herman/Reuters.
“Và mức độ cởi mở từ phía Trung Quốc không giống như mức độ cởi mở từ phía EU”, ông nhận định.
Lập trường của ông lặp lại quan điểm của các chính quyền Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Kinda Tai đã nói rằng Trung Quốc phải sửa chữa mối quan hệ “không cân bằng”, “không lành mạnh” và “gây tổn hại” cho nền kinh tế Mỹ.
Mỹ đã áp thuế quan và cấm xuất khẩu để cố gắng thay đổi cách tiếp cận của Bắc Kinh với thành công hạn chế. Năm 2022, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục.
Bên cạnh đó, ông Dombrovskis nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đồng thời mong muốn Bắc Kinh nêu lên những lo ngại của riêng mình trong các phiên Đối thoại Kinh tế và Thương mại Cấp cao EU-Trung Quốc vào tháng 9.
Vào năm 2022, xuất khẩu hàng hóa từ EU sang Trung Quốc ít thay đổi ở mức 230 tỷ euro, trong khi nhập khẩu tăng lên 626 tỷ euro, chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch của khối.
Dombrovskis nhấn mạnh rằng khối đang thảo luận về việc “giảm thiểu rủi ro” chứ không phải “tách rời” Trung Quốc. Ông nói: “Chúng ta cần tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong khi giải quyết các rủi ro và sự phụ thuộc chiến lược có thể xảy ra”.
Ông chỉ trích thông báo của Bắc Kinh trong tháng này về các hạn chế xuất khẩu đối với gali và gecmani, kim loại được sử dụng trong chip, xe điện và một loạt sản phẩm viễn thông.
EU đang thảo luận về việc giới thiệu cách tiếp cận riêng của mình để kiểm soát xuất khẩu.
Khánh Vy (Theo FT)