Châu Âu thảo luận tăng thuế nông sản, phân bón của Nga và Belarus

(CLO) Theo nhiều nguồn tin, Liên minh châu Âu (EU) đang tranh luận về việc có nên tăng thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm của Nga và Belarus, cũng như phân bón hay không.

Một số quốc gia thành viên mong muốn hạn chế doanh thu của Moscow đã thúc giục khối này áp dụng các khoản thuế toàn diện đối với hàng nông sản và cá nhập khẩu từ Nga và Belarus vào EU, ngoài mức thuế cao hơn đối với các sản phẩm ngũ cốc được áp dụng vào đầu năm nay.

Trong khi đó, nhiều thành viên khác đã kêu gọi hành động thận trọng, yêu cầu đánh giá tác động của bất kỳ biện pháp nào đối với hàng nhập khẩu và giá thực phẩm của châu Âu.

chau au thao luan tang thue nong san phan bon cua nga va belarus hinh 1

Xuất khẩu nông sản đem lại cho Nga lợi nhuận đáng kể. Ảnh: AFP

Các biện pháp thương mại không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên, không giống như các lệnh trừng phạt. EU vẫn đang phân tích những mặt hàng nào mà họ có thể nhắm mục tiêu.

Bất kỳ động thái nào đối với phân bón của Nga có thể sẽ được ngành dinh dưỡng cây trồng của châu Âu hoan nghênh, ngành này đã vận động hành lang để có thêm các biện pháp bảo vệ.

Tuy nhiên, thời điểm áp dụng bất kỳ mức thuế mới nào vẫn chưa rõ ràng do những rào cản về mặt pháp lý và chính trị, một trong những người này cho biết.

Nga là nước xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới với 18% thị phần. Mặc dù ngành này không bị trừng phạt, nhưng họ đã buộc phải cắt giảm xuất khẩu sau cuộc xung đột ở Ukraine của Nga vào năm 2022 do các vấn đề về hậu cần và thanh toán.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất phân bón Nga, xuất khẩu đã phục hồi kể từ đó và năm nay dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục của năm 2021.

Nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn, đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội của Nga trong nửa đầu năm nay.

Nga đã trở thành quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới trong những năm gần đây nhờ mùa màng bội thu và giá cả hấp dẫn, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở hoạt động ngoại thương của quốc gia này.

Bên cạnh đó, quốc gia này cũng cung cấp ngũ cốc miễn phí cho một số quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Trong năm 2023, xuất khẩu nông sản đem về cho Nga khoản thu kỷ lục hơn 45 tỷ USD. Năm ngoái, nước này thu hoạch 147 triệu tấn nông sản, thấp hơn 10 triệu tấn so với năm 2022.

Cũng theo số liệu Bộ Nông nghiệp Nga, sản xuất sữa và thịt lần lượt tăng 500.000 tấn và 300.000 tấn trong năm 2023. Sản lượng cá lên cao nhất 30 năm, với 5,3 triệu tấn. Trong đó, riêng cá hồi đạt 600.000 tấn, đưa Nga trở thành nước sản xuất mặt hàng này lớn nhất thế giới. Năm nay, Bộ Nông nghiệp Nga ước tính ngũ cốc xuất khẩu sẽ đạt 60 triệu tấn.

An Nhiên (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: