Châu Âu thảo luận về việc triển khai lực lượng NATO tại Greenland

(CLO) Một nhóm các quốc gia châu Âu, do Vương quốc Anh và Đức dẫn đầu, đang thảo luận về việc triển khai lực lượng NATO ở Greenland, nhằm phản ứng trước việc Mỹ đọa chiếm hòn đảo này.

Theo Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận với kế hoạch vào 11/1, Đức sẽ đề xuất thành lập một sứ mệnh chung của NATO để bảo vệ khu vực Bắc Cực. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi các đồng minh tăng cường sự hiện diện an ninh ở vùng Cực Bắc và gần đây đã liên hệ với các nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, để thảo luận về vấn đề này.

Những tuyên bố từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát Greenland đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải nhanh chóng xây dựng một chiến lược. Họ muốn chứng tỏ rằng châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang kiểm soát được an ninh khu vực.

Những người lính quân đội Đức ở Afghanistan trước xe cơ động bộ binh Dingo, năm 2009. Ảnh: CC/Wiki
Quân đội Đức. Ảnh: CC/Wiki

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này, tại đó ông sẽ thảo luận về vấn đề Greenland và vai trò mà NATO có thể đóng góp vào sự ổn định của khu vực.

“Vì an ninh ở Bắc Cực ngày càng trở nên quan trọng, tôi cũng muốn thảo luận trong chuyến đi này về cách chúng ta có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm này tốt nhất trong NATO”, ông Wadephul nói trong một tuyên bố hôm 11/1.

Mặc dù Tổng thống Mỹ từ lâu đã cân nhắc việc sáp nhập Greenland vì lý do an ninh quốc gia, nhưng sự quan tâm của ông đối với hòn đảo tự trị của Đan Mạch này đã gia tăng mạnh mẽ trong những ngày gần đây sau cuộc đột kích của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro .

Hôm thứ Sáu, khi nói về Greenland, ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi muốn đạt được thỏa thuận theo cách dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta không làm theo cách dễ dàng, chúng ta sẽ phải làm theo cách khó khăn hơn”.

Hiện tại, Đan Mạch vẫn hy vọng chuyến đi ngoại giao tới Washington vào tuần tới có thể xoa dịu ông Trump, với sự góp mặt của Ngoại trưởng Đan Mạch và Greenland, Lars Lokke Rasmussen và Vivian Motzfeldt.

Mặc dù Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành lấy hòn đảo Bắc Cực, nhưng vào cuối ngày thứ Ba tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với các nhà lập pháp rằng mục tiêu là mua Greenland chứ không phải tiến hành một cuộc can thiệp có thể thử thách tương lai của NATO.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: