Châu Âu thúc giục các ngân hàng rời Nga

(CLO) Giám sát viên hàng đầu của khối cho biết, các ngân hàng khu vực đồng Euro đang làm ăn ở Nga nên nhanh chóng rời đi để tránh rủi ro.

Andrea Enria, giám đốc giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu, phát biểu tại một hội nghị: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các ngân hàng vẫn tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro hơn nữa và lý tưởng nhất là rút khỏi thị trường ngay khi có thể.

Hơn một năm sau chiến sự Nga - Ukraine, một số ngân hàng châu Âu, bao gồm Ngân hàng Raiffeisen Bank International (RBI) của Áo và UniCredit của Italy, vẫn đang kiếm tiền ở Nga.

chau au thuc giuc cac ngan hang roi nga hinh 1

Ngân hàng Raiffeisen Bank International tại Nga. Ảnh: Tadviser.

Ông Enria thừa nhận rằng các ngân hàng không còn cấp các khoản vay mới ở Nga và rất khó bán lại tài sản do áp lực từ Moscow, bao gồm cả yêu cầu phải được Tổng thống Moscow phê duyệt.

Nhưng ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động hơn nữa. Ông nói: “Đây là một quá trình mà chúng tôi không chỉ khen ngợi mà còn gây áp lực mạnh mẽ buộc các ngân hàng phải thực hiện vì có rủi ro uy tín rất lớn khi tiếp tục hoạt động ở Nga”.

Raiffeisen và UniCredit, cả hai đều cho biết đang thu hẹp hoạt động kinh doanh ở Nga, đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nga, vốn đang phải vật lộn với các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây.

Raiffeisen, ngân hàng phương Tây quan trọng nhất ở Nga, cho biết họ đang xem xét việc tách hoặc bán lại các tài sản tại xứ sở bạch dương.

Tháng 3/2022, hai gã khổng lồ ngành ngân hàng của Mỹ là Goldman Sachs Group Inc (GS.N) và JPMorgan Chase & Co (JPM.N) ra thông báo ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga, trở thành những ngân hàng lớn đầu tiên của Mỹ rút lui sau Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Được biết, Goldman Sachs có khoảng 80 nhân viên ở Moscow. Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine từ tháng trước, khoảng một nửa số nhân viên của Goldman Sachs tại đây bắt đầu chuyển qua Dubai. Trong khi đó, người đứng đầu ngân hàng tại Nga được cho là vẫn ở lại Moscow.

Theo báo cáo hàng năm, ngân hàng tiết lộ khoản tín dụng dành cho Nga vào khoảng 650 triệu USD.

Sau thông báo, cổ phiếu của Goldman Sachs giảm 2,8% xuống 325,97 USD trong phiên giao dịch giữa ngày 10/3.

Bên cạnh đó, ngân hàng JPMorgan tuyên bố đã tích cực gỡ bỏ hoạt động kinh doanh tại Nga và sẽ không theo đuổi bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào tại quốc gia này, nhằm tuân thủ theo chỉ thị từ các Chính phủ trên thế giới.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: