Châu Âu tính chuyện khởi kiện AstraZeneca vì chậm bàn giao vắc xin

(CLO) Ủy ban châu Âu tuyên bố khởi kiện hãng dược AstraZeneca vì không tôn trọng hợp đồng cung ứng vắc xin ngừa COVID-19 và không đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Tiêm vắc xin AstraZeneca ở Pháp vào tháng 2/2021. Ảnh: REUTERS

Tiêm vắc xin AstraZeneca ở Pháp vào tháng 2/2021. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP ngày 26/4 cho biết châu Âu đã bắt đầu một hành động pháp lý vào thứ sáu tuần trước chống lại Công ty AstraZeneca vì vi phạm thỏa thuận mua hàng.

"Một số điều khoản của hợp đồng đã không được tôn trọng và công ty đã không có đủ khả năng để đưa ra một chiến lược đáng tin cậy nằm đảm bảo cung cấp các liều vắc xin đúng hạn", ông De Keersmaecker nói, khẳng định động thái này nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vắc xin cho châu Âu.

AstraZeneca tuyên bố hành động pháp lý của EU là "không có cơ sở" và công ty này sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa án.

Theo hợp đồng, hãng dược này cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp 180 triệu liều vắc xin COVID-19 cho châu Âu trong quý 2 năm 2021. Tuy nhiên công ty này sau đó cho biết sẽ chỉ giao được 70 triệu liều cho giai đoạn này.

Trong năm 2020, EU đặt hàng 2 tỉ liều vắc xin ngừa COVID-19 từ 6 nhà sản xuất và con số này hiện tiếp tục tăng lên gần 3 tỉ liều, cho tổng dân số của EU là 450 triệu người.

Tuy nhiên, hiện tại sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, các nước EU đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung vắc xin, chủ yếu do tiến độ bàn giao chậm trễ của AstraZeneca.

 Trong khi đó, Mỹ ngày 26/4 tuyên bố sẽ xuất khẩu 60 triệu liều vắc xin của AstraZeneca giữa lúc bị chỉ trích tích trữ vắc xin.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, Washington có thể chia sẻ 10 triệu liều trong vài tuần tới và 50 triệu liều còn lại trong tháng 5 và 6/2021. Tuy nhiên, phương thức chia sẻ và các nước sẽ nhận được vắc xin vẫn đang được bàn thảo.

Vắc xin của AstraZeneca vẫn chưa được thông qua tại Mỹ và dường như Washington cũng không quá cần.

Nguồn cung vắc xin nội địa của Mỹ đang ổn định với 600 triệu liều từ Pfizer, Moderna sẽ có vào tháng 7/2021, và Washington cũng đã nối lại việc tiêm ngừa vắc xin của Johnson & Johnson. Hơn một nửa người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa COVID-19.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: